Tại sao phụ nữ trong Hoàng gia Anh luôn đội nón

  1. Kiến thức chung

Nguyên tắc bắt buộc phụ nữ hoàng gia phải đội nón khi tham dự các sự kiện toàn dân được ghi nhận chính thức trong bản nghị định năm 1952. Kênh truyền hình hàng đầu nước Anh cũng chia sẻ: "Việc này có thể bắt nguồn từ thói quen tôn giáo là phải đội nón khi đi nhà thờ để thể hiện lòng tôn kính với Thiên Chúa".

Ngoài ra, Diana Mather, một giảng viên cao cấp tại công ty tư vấn phong cách ứng xử của người Anh chia sẻ: "Cho đến tận những năm 1950, phụ nữ rất ít khi ra đường mà không đội mũ, vì đây được xem là không hay nếu họ để lộ tóc ở nơi công cộng". 

Đến giờ, nguyên tắc này đã không còn, nhưng Nữ Hoàng và các Công Nương vẫn luôn tuân thủ để giữ gìn truyền thống hoàng gia, một phần khác cũng để giúp họ trông "hoàng tộc" hơn.


Từ khóa: 

kiến thức chung