Tại sao ta lại chủ trương đặt đấu tranh chính trị lên trên đấu tranh vũ trang ở miền Nam trong những năm 1954-1959?

  1. Giáo dục

  2. Lịch sử

Tại sao 
Từ khóa: 

giáo dục

,

lịch sử

Một là thời điểm đó, ta ở miền Nam, các cơ sở của Đảng trong cơ sở, trong quần chúng còn đông đảo, dồi dào, huy động tại chỗ, đấu tranh chính trị sẽ ổn hơn, dù sau đó từ cuối 1954, các cơ sở đảng bị tổn thất mạnh do luật 10-59, nhưng về cơ bản ko gắt như ở Hàn nên vẫn có thể từng bước phục hồi. Mặt khác, luật 10-59 dù chưa thật sự mạnh tay và hiệu quả nhưng lại nhận về những phản hồi tiêu cực từ quần chúng nhân dân 
Hai là lúc này bộ đội chủ lực của ta đã tập kết ra bắc, miền nam về cơ bản ko hiện diện lực lượng vũ trang cấp cao từ trung đoàn trở lên, Mặt trận giải phóng miền nam Việt Nam về sau được thành lập nhưng còn nhỏ yếu chưa đủ sức mạnh vũ lực để bem nhau vs mỹ, vnch 
Ba là lúc này chế độ Diệm vẫn đang đăng đàn, sự can thiệp của mẽo còn hạn chế nên dùng vũ lực thực sự cũng chưa ổn lắm 

Trả lời

Một là thời điểm đó, ta ở miền Nam, các cơ sở của Đảng trong cơ sở, trong quần chúng còn đông đảo, dồi dào, huy động tại chỗ, đấu tranh chính trị sẽ ổn hơn, dù sau đó từ cuối 1954, các cơ sở đảng bị tổn thất mạnh do luật 10-59, nhưng về cơ bản ko gắt như ở Hàn nên vẫn có thể từng bước phục hồi. Mặt khác, luật 10-59 dù chưa thật sự mạnh tay và hiệu quả nhưng lại nhận về những phản hồi tiêu cực từ quần chúng nhân dân 
Hai là lúc này bộ đội chủ lực của ta đã tập kết ra bắc, miền nam về cơ bản ko hiện diện lực lượng vũ trang cấp cao từ trung đoàn trở lên, Mặt trận giải phóng miền nam Việt Nam về sau được thành lập nhưng còn nhỏ yếu chưa đủ sức mạnh vũ lực để bem nhau vs mỹ, vnch 
Ba là lúc này chế độ Diệm vẫn đang đăng đàn, sự can thiệp của mẽo còn hạn chế nên dùng vũ lực thực sự cũng chưa ổn lắm