Tại sao thời xưa phụ nữ, con gái, các trẻ em gái...không được đến trường học hay tham gia lực lượng lao động?

  1. Văn hóa

Theo bạn thì do đâu mà xã hội lại có cách nhìn nhận vai trò của người đàn ông và người phụ nữ khác nhau như vậy? Tại sao thời xưa chỉ có trẻ em trai đến trường, đàn ông tham gia lực lượng lao động? Sự...có thể nói là ''kì thị'' này đến từ đâu?

Từ khóa: 

trẻ em gái

,

bình đẳng giới

,

girls day

,

văn hóa

Hồi sáng nay mình cũng mới biết rằng hôm nay là ngày quốc tế các bé gái. Theo Liên Hiệp Quốc thì từ năm 2012, ngày 11/10 đã được đánh dấu là Ngày quốc tế của các bé gái, nhằm mục đích làm nổi bật và giải quyết các nhu cầu và thách thức mà trẻ em gái phải đối mặt, đồng thời thúc đẩy việc trao quyền cho trẻ em gái và thực hiện quyền con người của các em.
Có thể thấy thì sau rất nhiều các bất lợi, khó khăn mà các bé gái phải chịu đựng mà các vụ việc ấy lại cứ đi vào quên lãng thì bây giờ đã có một ngày để nhìn nhận rõ hơn cũng như raise lên các vấn đề xảy ra với các em. Có thể chúng ta chưa biết được trong tương lai, liệu rằng việc có một ngày quốc tế cho các bé gái có đạt được đúng mục đích của nó không nhưng ít ra đó cũng là một bước khởi đầu của những hành động bảo vệ các em sau này.
Trả lời
Hồi sáng nay mình cũng mới biết rằng hôm nay là ngày quốc tế các bé gái. Theo Liên Hiệp Quốc thì từ năm 2012, ngày 11/10 đã được đánh dấu là Ngày quốc tế của các bé gái, nhằm mục đích làm nổi bật và giải quyết các nhu cầu và thách thức mà trẻ em gái phải đối mặt, đồng thời thúc đẩy việc trao quyền cho trẻ em gái và thực hiện quyền con người của các em.
Có thể thấy thì sau rất nhiều các bất lợi, khó khăn mà các bé gái phải chịu đựng mà các vụ việc ấy lại cứ đi vào quên lãng thì bây giờ đã có một ngày để nhìn nhận rõ hơn cũng như raise lên các vấn đề xảy ra với các em. Có thể chúng ta chưa biết được trong tương lai, liệu rằng việc có một ngày quốc tế cho các bé gái có đạt được đúng mục đích của nó không nhưng ít ra đó cũng là một bước khởi đầu của những hành động bảo vệ các em sau này.

Chế độ ngày nay đa phần là phụ hệ, mà phụ hệ thì đàn ông có quyền lực. Và thử hỏi bạn có quyền lực thì bạn có củng cố quyền lực ấy không? Tư tưởng này bắt đầu từ thời nguyên thủy, sau khi con người ko săn bắn, hái lượm nữa mà chuyển sang canh tác.

Và sau rất rất nhiều năm, tư tưởng này ăn sâu vào và dường như trở thành 1 sự mặc định. Đồng ý là phụ nữ cảm tính nhiều hơn, không phải là ko tốt, nhưng những người có "quyền lực" sẽ vin vào đó để hạn chế sự trỗi dậy của phụ nữ và hạn chế thế nào? Tất nhiên là sự phát triển như học hành, giao tiếp, làm việc kể cả trùm kín lại chỉ lòi 2 con mắt như Taliban (ko có ý gì cả). Nói chung là trọng nam khinh nữ đó.

Nó có thể xuất phát từ đặc điểm của nền văn minh phụ hệ, khi đại bộ phận sức lao động và phần lớn của cải do đàn ông tạo ra thì đương nhiên lực lượng phụ thuộc là nữ nhi sẽ bị tước đoạt đi 1 số quyền lợi thôi

Thời xưa lao động chủ yếu là lao động chây tay nặng nhọc kiểu làm nông, thủ công nghiệp, làm công nhân nhà máy công nghiệp chẳng hạn... cần sức khỏe trâu bò, mà về mặt anỳ thì phụ nữ ko so được với đàn ông. Thế nên dần dần đàn ông trở thành lực lượng lao động chính nắm quyền trong gia đình, xã hội; còn phụ nữ thì ở nhà làm việc nhà, trở thành phụ thuộc.