Tại sao thuốc thường có vị đắng?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Cây thuốc thường lấy từ thân cây, mà dưỡng chất, dược chất có lẽ chủ yếu nằm trong nhựa cây. Phơi khô rồi nhựa cây vẫn còn trong thân, chỉ nước bốc hơi đi thôi. Mà nhựa cây thì có mấy cây mà nhựa ngọt

Trả lời

Cây thuốc thường lấy từ thân cây, mà dưỡng chất, dược chất có lẽ chủ yếu nằm trong nhựa cây. Phơi khô rồi nhựa cây vẫn còn trong thân, chỉ nước bốc hơi đi thôi. Mà nhựa cây thì có mấy cây mà nhựa ngọt

Một phần là giống mấy cái loại dung dịch hoặc viên hoá chất ấy, người ta thêm vị đắng vào để trẻ em không biết lỡ bỏ vào miệng thì theo phản xạ sẽ nhả ra không gặp nguy hiểm, cũng giống như mùi của khí ga gia dụng ấy, người ta thêm mùi vào để lỡ có rò rỉ thì ngưởi được ngay.