Tại sao việc học tiếng Anh lại cực kỳ quan trọng?

  1. Ngoại ngữ


Thời đại học mình có điều kiện ngày nào cũng tiếp xúc với 4 kỹ năng nghe nói đọc viết, lâu dần thành phản xạ, hễ ai nói gì là đều hiểu và trả lời được. 👍


Đến lúc đi làm thì khác, mặc dù sếp tổng là người Anh và sếp bộ phận là người Sing nhưng thực tế thì không được tiếp xúc nhiều. Hầu hết thời gian họ đi công tác, lâu lâu về Việt Nam ngó ngó tí rồi đi tiếp. Cho nên ngoại trừ hôm phỏng vấn bằng Anh ngữ, còn lại thời gian làm việc đều giao tiếp bằng tiếng Việt. Mọi người trong bộ phận của mình thì khá khép kín nên đến tiếng Việt cũng chẳng nói mấy. 😔


Mình thì chủ quan: "Chắc không sao đâu." Nhưng một thời gian sau mình nhận ra phản xạ ngày trước kém đi rất nhiều. Khi người ta hỏi mình phải cần thời gian để hiểu người ta nói cái gì, trả lời cũng không còn trôi chảy, ngữ pháp đơn giản cũng quên. Cho nên mới nói học ngoại ngữ cũng như bơi ngược dòng nước, nếu không cố gắng bơi thì sẽ bị dòng nước kéo lùi lại. 😩


Tình trạng hồi đó: Tiếng Anh nói như gió, câu nào khó ta nói qua tiếng Việt, đắng cái là thấy câu nào cũng khó, dé dé. 😸


Học tiếng Anh cho tốt chỉ có lợi chứ không bao giờ thừa. Nó là thứ giúp mình sống sót mấy ngày ở đất Thái này, từ hỏi đường, tìm quán, lấy thông tin... Bất cứ ai mình gặp, từ Mã, Mỹ, Phi, Thái, Tàu... đều dùng tiếng Anh. Nói có giỏi hay không cũng vẫn bập bẹ để giao tiếp được với nhau. Nó giờ là ngôn ngữ toàn cầu rồi, không biết dùng thì cứ như kiểu bị cô lập với cộng đồng quốc tế ấy. Hồi xưa có ông sáng tạo ra Esperanto hy vọng nó là ngôn ngữ cho thế giới dùng chung, nhưng sau vẫn không thể đánh bại được Anh ngữ.





Hoàng đế Charlemagne có bảo: biết thêm một ngoại ngữ như sống một cuộc đời mới. Mình không cần học lan man, chỉ muốn giỏi English để trở thành công dân toàn cầu. Vừa học bên Philippines trở về và vẫn đang đọc tài liệu nước ngoài và nghe thời sự Anh ngữ để cải thiện. 😤

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến và thông dụng nhất thế giới mà. Thời đại toàn cầu hóa thì đương nhiên ai cũng sẽ phải học nếu muốn phát triển thôi. :) Muốn tốt tiếng Anh thì phải có môi trường, luyện tập thường xuyên, chứ cứ thả trôi thì một thời gian là quên sạch những gì đã học  ý mà.

Trả lời

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến và thông dụng nhất thế giới mà. Thời đại toàn cầu hóa thì đương nhiên ai cũng sẽ phải học nếu muốn phát triển thôi. :) Muốn tốt tiếng Anh thì phải có môi trường, luyện tập thường xuyên, chứ cứ thả trôi thì một thời gian là quên sạch những gì đã học  ý mà.