Tại sao Việt Nam lại để mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc Có cơ hội nào để mình lấy lại không?

  1. Lịch sử

Theo như em được biết thì hiện nay quần đảo Hoàng Sa của nước ta đang nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. E không thấy SGK đề cập đến vấn đề nước ta để mất quần đảo nà ntn và có kế hoạch gì để lấy lại nó không ak ?

Từ khóa: 

hoàng sa

,

trường sa

,

lịch sử

Kế hoạch để lấy lại thì hiện tại chẳng có cách gì, lý do thì 1 cách dễ hiểu và đơn giản nhất là do chúng ta lực yếu hơn thằng Tàu, đấm nhau tay bo thì nó vả mình vỡ alo nên cho đến hiện tại vẫn cứ để nó chiếm HS với 1 phần TS.

Về phần tại sao nó lại chiếm được, thì năm 56 với việc Pháp rút quân, Tàu đỏ chiếm 1 phần HS, Tàu xanh chiếm đảo Ba Bình (Thuộc TS) từ tay VN cọng hành. Từ năm 56 đến năm 74, cọng hành và khựa đỏ vẫn thường xuyên kèn cựa, đấm nhau qua lại về quyền sở hữu đảo. Đầu những năm 70, quan hệ Lô Xiên với Khựa đỏ xấu đi, Khựa đỏ dần bình thường hóa quan hệ với Mẽo. Năm 74, Khựa điều tàu ra đấm nhau với hải quân cọng hành, Mẽo coi như ko biết gì.

Với truyền thống đánh đấm chẳng ra thể thống cống rãnh gì của mình, hải quân cọng hành dù mạnh hơn nhiều lần vẫn thua liểng xiểng, quân ta bắn quân mình rồi tàu thì chạy trốn, lính trên đảo thì đầu hàng. Sau đó định điều tàu với máy bay ra chiếm lại - mà chắc chắn là chiếm lại được. Với không lực của cọng hành lúc đấy, chắc chỉ 1 ngày là cả hạm đội của khựa đỏ chuyển từ chiến hạm thành tàu ngầm hết. Nhưng bố Mẽo của cọng hành bảo ko, nên cọng hành cũng thôi kệ. Và thế là khựa đỏ nó giữ đảo đến tận bây giờ.

Giờ muốn chiếm lại chắc đợi 1 pha bát quốc liên quân ver2 rồi chúng ta tiện tay dắt dê thôi.

Trả lời

Kế hoạch để lấy lại thì hiện tại chẳng có cách gì, lý do thì 1 cách dễ hiểu và đơn giản nhất là do chúng ta lực yếu hơn thằng Tàu, đấm nhau tay bo thì nó vả mình vỡ alo nên cho đến hiện tại vẫn cứ để nó chiếm HS với 1 phần TS.

Về phần tại sao nó lại chiếm được, thì năm 56 với việc Pháp rút quân, Tàu đỏ chiếm 1 phần HS, Tàu xanh chiếm đảo Ba Bình (Thuộc TS) từ tay VN cọng hành. Từ năm 56 đến năm 74, cọng hành và khựa đỏ vẫn thường xuyên kèn cựa, đấm nhau qua lại về quyền sở hữu đảo. Đầu những năm 70, quan hệ Lô Xiên với Khựa đỏ xấu đi, Khựa đỏ dần bình thường hóa quan hệ với Mẽo. Năm 74, Khựa điều tàu ra đấm nhau với hải quân cọng hành, Mẽo coi như ko biết gì.

Với truyền thống đánh đấm chẳng ra thể thống cống rãnh gì của mình, hải quân cọng hành dù mạnh hơn nhiều lần vẫn thua liểng xiểng, quân ta bắn quân mình rồi tàu thì chạy trốn, lính trên đảo thì đầu hàng. Sau đó định điều tàu với máy bay ra chiếm lại - mà chắc chắn là chiếm lại được. Với không lực của cọng hành lúc đấy, chắc chỉ 1 ngày là cả hạm đội của khựa đỏ chuyển từ chiến hạm thành tàu ngầm hết. Nhưng bố Mẽo của cọng hành bảo ko, nên cọng hành cũng thôi kệ. Và thế là khựa đỏ nó giữ đảo đến tận bây giờ.

Giờ muốn chiếm lại chắc đợi 1 pha bát quốc liên quân ver2 rồi chúng ta tiện tay dắt dê thôi.

Việt Nam, hay đúng hơn là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Bắc Việt) không để mất Hoàng Sa. Mà Việt Nam Cộng hòa (Nam Việt) mới là ng để mất Hoàng Sa (Lưu ý là ko phải để trách móc gì miền Nam nhé).

Điều này phân tích sâu xa từ trước Hải chiến Hoàng Sa năm 1974 kia. Phải kể đến từ Hiệp định Genève. Lúc này Hoàng Sa, Trường Sa đang nằm trong tay của Pháp. Nên khi là 1 bên trong Hiệp định Genève, TQ (đc Liên Xô trao toàn quyền do chỉ chú trọng phần châu Âu) đã "ép" VN về tổng tuyển cử và giới tuyến tại vĩ tuyến 17 (hoặc 16). Có thể nói, giới tuyến tại vĩ tuyến 17 (ngay cả 16), đồng nghĩa Hoàng Sa và Trường Sa sẽ hoàn toàn nằm ở miền Nam Việt Nam (Hoàng Sa thuộc Đà Nẵng). TQ đánh chiếm đảo của VN Dân chủ Cộng hòa có thể sẽ đụng đến Liên Xô. Nhưng đánh chiếm đảo của miền Nam Việt Nam thì không. Miền Nam Việt Nam sẽ bị chia cắt thành 1 quốc gia riêng biệt là ý đồ của Mỹ và Pháp, và TQ đã nắm đc ý đồ để xây dựng chiến lược cho mình. Do đó, ngày sau Hiệp định Geneve đc ký năm 1954, TQ đã chiếm ngay 2 đảo của Hoàng Sa vào tháng 1 năm 1956 khi Ngô Đình Diệm chấm dứt hiệp định Geneve và ra khỏi Liên Hiệp Pháp tháng 12/1956 (gần như là 1 quốc gia).

Sau này, khi chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã quá suy yếu. 1974, TQ trực tiếp tấn công và chiếm trọn Hoàng Sa từ tay VNCH. VNCH cũng ko phản công do áp lực từ Mỹ.

Sau nữa, khi đã trở mặt với Liên Xô, TQ ko ngại chiếm luôn 1 số đảo tại Trường Sa.

Tóm lại, tại sao VN để mất HS vào tay TQ? Vì VN thực sự là quá yếu về lực (sau cả chục đời phong kiến bế quan tỏa cảng, rồi 1 thế kỷ bóc lột của ng Tây), và yếu cả về vị thế (chỉ là 1 đất nước nhỏ bé, nằm sát nách với các đại cường), để có thể không mất, chẳng thể trách đc cha ông chúng ta, nói cho cùng cũng chỉ là quân cờ ngay trong chính bàn cờ của mình, đc như thế này đã là hy sinh rất nhiều. Nên con cháu chúng ta phải cố gắng mà đi lên, dù từng bước nhỏ nhưng cũng phải đi lên, thì mới mong có ngày lấy lại đc những thứ mà cha ông lực bất tòng tâm.

Còn lấy thế nào thì thế giới mạnh đc yếu thua, khi nào đủ mạnh mới tính tiếp đc.

Đầu tiên, nghĩ thoáng ra 1 chút.

Tiếp theo, nhìn thế giới to hơn 1 chút.

Hoàng Sa, Trường Sa, là 1 bãi đá giữa Biển thôi.

Tổ tiên chúng ta làm thế quái nào biết được nó sẽ là hòn đá tảng phong tỏa cuống họng tuyến hàng hải huyết mạch lớn nhất thế giới chứ? Bạn biết tại sao người Trung Quốc phải đổ tiền đổ của lên đó không? Vì chỉ cần bố trí một căn cứ tên lửa diệt hạm, họ có thể tạo ra 1 vùng phong tỏa có hiệu quả tương tự phong tỏa eo biển Malacca, lúc đó tàu bè muốn đến Nhật, Hàn phải vòng qua eo biển Philippin xa đến mấy ngàn hải lý, lại còn nhiều bão và sóng lớn hơn!

Trên thực tế, mấy cái công ước này nọ ra đời mới được vài chục năm thôi, cũng chẳng có giá trị gì mấy trừ làm cảnh ở thời bình.

Còn nguyên nhân mất Hoàng Sa? Đơn giản, vì tất cả các chính quyền lúc đó đều không thật sự đánh giá cao giá trị của vùng đất này, vùng đất hoang không người ở, giữa biển, lại xa đất liền mấy trăm nếu không nói cả ngàn ki lô mét, và sự thật là họ cũng không đủ nguồn lực kiểm soát nó, trong khi đó, họ đang phải đối đầu với kẻ thù một sống một còn trên đất liền, dù báo chí có nói cái mẹ gì, thì nếu bỏ Hoàng Sa, Trường Sa mà có thêm 10 vạn quân để giải phóng miền Nam nhanh hơn 10 năm thì bỏ Hoàng Sa, Trường Sa là xứng đáng!

Cơ hội thu hồi lại Hoàng Sa Trường Sa? Rất nhiều!

Người Nga mất gần 100 năm lịch sử để xâm chiếm Crimea và Novorussia, mấy thằng Sô Viết chỉ mất 4 tuần để quyết định trao vùng đất đó cho Ukraina và bọn Ukraina chỉ mất 4 năm để quyết định bán đất nước mình cho bọn Tây mũi lõ. 
Và Vladimir Putin đã làm điều mà đáng nhẽ bọn Soviet phải làm khi chia tách Liên Xô, đó là phục hồi bản đồ các nước về tình trạng trước khi thành lập Liên Bang. 

Vì thế hãy nhìn rộng hơn!

Thế giới ngày nay nhìn có vẻ Trung Quốc, Mỹ hùng mạnh.

Nhưng nếu 1 tay não nhỏ người Việt nào đó chế tạo thành công vũ khí laser thì sao nhỉ? tạo ra nguồn năng lượng mới từ H20 thay vì từ (CH02)n? Khó gì đâu nhỉ, chỉ cần đẻ ra vài Nikolas Tesla và Einstein thôi, à còn cần cả tạo ra sân chơi cho họ tối đa hóa sáng tạo nữa, thế thì chúng ta còn cần rất nhiều Ford, Edison, Morgan nữa!!! Ai cũng có vai trò cả!

Hoặc đơn giản chúng ta hội tụ đủ sức mạnh và trí tuệ để tạo ra một thế hệ Hồ Chí Minh thứ hai, những con người tài năng, dũng cảm và đầy sáng tạo!

Chiến tranh là thứ không thể tránh khỏi, lịch sử đã dạy chúng ta như thế, nhưng kẻ luôn thắng trận là kẻ luôn sẵn sàng nhưng luôn tránh đối đầu!

Với chính sách ngoại giao khôn khéo của đcsvn thì thật sự là không có hi vọng gì để lấy lại cả, vì VN chỉ phản đối bằng mõm, còn TQ nó chiếm bằng hành động, hành động thì mới ra kết quả chứ nói mõm thôi thì không giúp ích được gì hết.

H chỉ còn chờ trung quốc nó loạn hoặc suy yếu thì may ra còn có thể nhân lúc đó mà lấy lại thôi,chứ h dùng hành động thì chắc gì ăn lại nó mà còn bị nó ăn lại :((

Hải chiến Hoàng Sa 1974