Tặng quà gì ngày 20/11?

  1. Giáo dục

Em là học sinh cấp 3, sắp đến ngày 20/11 nên muốn đến nhà thầy cô bồi dưỡng em (dạy Tin) để hỏi thăm và tri ân. 

Em không muốn đưa phong bì vì em cảm thấy có thêm cái đó thì mất đi ý nghĩa và chân thành quá, cho nên nhờ mọi người tư vấn giúp em xem là nên tặng gì cho thầy cô em ạ? Hic, ưu tiên những món quà sử dụng được ngay, vd như tặng sách thì không được vì thầy cô đều bận không có thời gian để đọc... 

Em xin cảm ơn!


Từ khóa: 

ngày 20-11

,

quà tặng

,

giáo viên

,

giáo dục

Với mình thì quan trọng là mình đi thăm thầy, cô là họ vui lắm rồi. Còn quà tặng thì trong tầm khả năng nhé!
Mình gợi ý thử:
1. Hoa kiểng: Một cặp hoa lan,... nếu nhà thầy cô thích trồng kiểng
2. Bức tranh thêu, tranh thư pháp về tình thầy nè
3. Một cuốn sổ tay, nhật ký để thầy cô ghi chép công việc, giảng dạy rất tiện
4. Một tấm thiệp, các đồ làm handmade do chính bản thân làm (chứa bao lời chúc, lời cảm ơn, tri ân đến thầy cô)
5. Áo sơ mi (thầy), áo dài (cô), bạn chọn mua vải hay may sẵn tùy vào bạn biết kích cỡ quần áo thầy cô mình thế nào
6. Giỏ hoa (bạn mua hoa ở tiệm về rồi cắm cũng được, nhớ là mua đầy đủ giỏ, mút thấm... nhé, cẩn thận khâu vận chuyển vì có thể dập hoa)
7. Bộ tách trà, ly
8. Chiếc cặp, túi xách là không thể thiếu khi đi dạy
(...)
Trên là gợi ý của mình, tùy vào khả năng mà bạn chọn nhé. Mình nghĩ đến nhà thầy cô mỗi dịp lễ lớn như này là vui lắm rồi, vui chơi vui vẻ không ảnh hưởng làm phiền thầy cô ^^
Trả lời
Với mình thì quan trọng là mình đi thăm thầy, cô là họ vui lắm rồi. Còn quà tặng thì trong tầm khả năng nhé!
Mình gợi ý thử:
1. Hoa kiểng: Một cặp hoa lan,... nếu nhà thầy cô thích trồng kiểng
2. Bức tranh thêu, tranh thư pháp về tình thầy nè
3. Một cuốn sổ tay, nhật ký để thầy cô ghi chép công việc, giảng dạy rất tiện
4. Một tấm thiệp, các đồ làm handmade do chính bản thân làm (chứa bao lời chúc, lời cảm ơn, tri ân đến thầy cô)
5. Áo sơ mi (thầy), áo dài (cô), bạn chọn mua vải hay may sẵn tùy vào bạn biết kích cỡ quần áo thầy cô mình thế nào
6. Giỏ hoa (bạn mua hoa ở tiệm về rồi cắm cũng được, nhớ là mua đầy đủ giỏ, mút thấm... nhé, cẩn thận khâu vận chuyển vì có thể dập hoa)
7. Bộ tách trà, ly
8. Chiếc cặp, túi xách là không thể thiếu khi đi dạy
(...)
Trên là gợi ý của mình, tùy vào khả năng mà bạn chọn nhé. Mình nghĩ đến nhà thầy cô mỗi dịp lễ lớn như này là vui lắm rồi, vui chơi vui vẻ không ảnh hưởng làm phiền thầy cô ^^
Nếu bạn đủ thân thiết và có được thêm thông tin về thầy cô hơn thì hãy dựa trên những dữ liệu đó để tìm quà tặng nha.
Ví dụ mình biết thầy giáo Toán của mình thích uống trà, mình sẽ tặng trà ngon hoặc bộ ly tách gốm.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo một số món đồ sau đây nha:
- Vật dụng làm việc: Bút, sổ tay, bút bấm chuyển slide
- Đồ trang trí nhà: thanh thư pháp, khung ảnh, sản phẩm thủ công, giỏ hoa
- Trang phục: sơ mi, cà vạt, ghim cài, khăn choàng
- Thực phẩm: món đặc sản, giỏ quà
- Tặng quà theo sở thích: thầy/cô thích hay quan tâm gì thì tặng cái đó :))