Táo Quân năm 2023 nên là chương trình cuối cùng của Gặp nhau cuối năm không?

  1. Xã hội

Chương trình kỷ niệm hành trình 20 năm lên sóng và trong quãng 20 năm đó cũng đã gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người, 20 năm đó cũng cho chúng ta thấy sự phát triển của kinh tế và kéo theo nhiều vấn nạn trong xã hội, chính trị được chương trình khai thác đem vào kịch bản để tạo ra tiếng cười vào mỗi dịp cuối năm. Kể từ năm 2017 mình đã không còn chăm chú theo dõi Gặp nhau cuối năm nữa mà chỉ mở lên như một phần của không khí ngày Tết. Có nghĩa là mình thuộc nhóm mỗi năm ủng hộ quan điểm Táo Quân nên dừng lại kịp thời để lưu giữ những gì đẹp nhất của nó. Mn nghĩ sao ?https://cdn.noron.vn/2023/01/22/32630833413792802395658955092093199740016097n-1674400795.jpg
Từ khóa: 

thảo luận văn minh

,

tết

,

xã hội

1. Nhờ mạng xã hội mà bây giờ táo quân còn sốt hơn so với trước!! Thậm chí những từ trong đó còn tạo thành trend trên mạng xã hội!! Một số người không xem thời sự ngưng nhờ táo quân mà thấy được hiện thực xã hội.
2. Chính táo quân đã tự tạo một cái áoquá rộng cho mình!! Không phải ai trao cho chương trình!! Mà là họ tự làm nên!! Chuyên so sánh với các năm thì đã có từ lâu! Không phải bây giờ mới vậy!
3. Táo quân đã, đang và sẽ là niềm vui mỗi dịp tết!! Đừng lấy ý kiến chủ quan mà áp đặt
Trả lời
1. Nhờ mạng xã hội mà bây giờ táo quân còn sốt hơn so với trước!! Thậm chí những từ trong đó còn tạo thành trend trên mạng xã hội!! Một số người không xem thời sự ngưng nhờ táo quân mà thấy được hiện thực xã hội.
2. Chính táo quân đã tự tạo một cái áoquá rộng cho mình!! Không phải ai trao cho chương trình!! Mà là họ tự làm nên!! Chuyên so sánh với các năm thì đã có từ lâu! Không phải bây giờ mới vậy!
3. Táo quân đã, đang và sẽ là niềm vui mỗi dịp tết!! Đừng lấy ý kiến chủ quan mà áp đặt
ôi dào ơi mình không thích thì mình không xem là được, chưa biết dàn nghệ sĩ mới có được yêu quý nhiều hay không. nếu như chương trình bị mất đi lượng người xem nhất định thì kiểu gì cũng tính đến bác bỏ thôi. biết đâu nhiều người không thích nhưngcũng nhiều người thích, bữa giờ toàn mấy bài nào thì bỏ tết âm, nào thì bỏ tục lì xì rồi bỏ táo quân, nghĩ nó chán

Cá nhân mk thấy Táo quân năm nay vẫn hay như năm ngoái. Những màn cà khịa và đả kích, gây cười vẫn hay và mang đậm chất Táo quân. Bạn có thể bảo chương trình khác hay hơn và có thể thay thế Táo quân, nhưng đó chỉ là ý kiến của cá nhân bạn ( hoặc vài người khác ) chứ ko đại diện cho toàn thể người dân và đài truyền hình VN. Và mk chắc chắn cũng có nhiểu người yêu thích Táo quân giống như tôi ko muốn chương trình bị thay thế bởi 1 chương trình lạ hoắc khác dù nó đc nhiều người đón xem đi nữa. Mkthấy phần thi logic của các Táo trong Táo quân 2023 rất hay và hài hước. Đâu đáng bị chê

Đồng ý với b. Mk cùng rất yêu thích Táo nhưng có lẽ cta đã khoác cho Táo Quân một cái áo quá rộng. Sự xuất hiện của chương trình năm 2003= là một tiểu phẩm phái sinh nằm trong chương trình Gặo nhau cuối năm. Chúng ta hoàn toàn bất ngờ và đón nhận một cách tự nhiên những gì nó thể hiện. Thậm chí là thẳng toẹt chứ không cần phải vòng vo tam quốc hay ẩn ý sâu sắc gì cả. Nhưng qua các năm chúng ta một cách GÁN ĐỊNH, YÊU CẦU và BẮT BUỘC Táo Quân phải như thế này như thế kia, tự dưng đôn nó lên thành một chương trình chính luận văn thơ nghệ thuật ( trong khi nó vốn dĩ là một chương trình hài dùng những vấn đề bất cập trong xã hội đều tạo ra không khí vui tươi, hóm hỉnh) là phải thế này phải thế kia và nếu không đạt như những gì chúng ta mong muốn là chúng ta bắt đầu xét nét nó, có người chê có kẻ khen. Thậm chí áp đặt nó và than thở rằng thiếu Táo Quân như ngày Tết thiếu bánh chưng.

Điều này là một niềm vinh hạnh không một chương trình cuối năm nào có được nhưng điều này đã tạo những áp lực. Những khuôn khổ của khán giả đã khiến các nghệ sĩ đã không diễn và viết kịch bản theo sự sáng tạo riêng của họ nữa, mà là diễn theo ý khán giả để chiều lòng khán giả vì ai chẳng mong mỏi cái niềm vinh hạnh được công nhận là món ăn không thể thiếu trong những giờ gần đón Giao thừa.

Buồn cười nhỉ:)))) thích xem gì là quyền của mỗi người, mỗi chương trình sẽ có một tệp khán giả riêng. Bạn không thích TQ không có nghĩa là tất cả mọi người đều không thích và ngược lại. TQ là món ăn tinh thần của nhiều người, nhắc lại tất cả những sựkiện nổi bật trong năm ở các lĩnh vực chính trị, đời sống, văn hóa, xã hội,.... Bạn không quan tâm thông tin, bạn không hiểu, không thấy hay, thấy lê thê, dài dòng thì không có nghĩa người khác không hiểu, không thấy hay, nhiều người muốn xem thêm vài tiếng mà không được ý
Sóng không thể thay thế TQ vì Sóng chỉ đề cập hầu như là vde giải trí chứ về mặt chính trị, xã hội thì gần như không có. Sóng thì có thể khiến nta giải trí, thưởng thức âm nhạc chứ không thể khiến nta phải suy nghĩ được đâu.