Thế nào là người tốt?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Vốn là chẳng có tốt xấu rõ ràng, tốt xấu là tiêu chuẩn của con người đưa ra thôi, và mỗi người lại có tiêu chuẩn khác nhau.

Trong mắt người này bạn có thể là người tốt, nhưng trong mắt người khác bạn lại là người xấu. 

Trả lời

Vốn là chẳng có tốt xấu rõ ràng, tốt xấu là tiêu chuẩn của con người đưa ra thôi, và mỗi người lại có tiêu chuẩn khác nhau.

Trong mắt người này bạn có thể là người tốt, nhưng trong mắt người khác bạn lại là người xấu. 

Làm người tốt căn bản không hề có một tiêu chuẩn nhất định, khó ở chỗ như thế nào mới đủ "độ" là người tốt tiêu chuẩn.

Phải làm như thế nào mới gọi là người tốt, bạn nghĩ bạn làm đúng rồi liền mọi người nghĩ là đúng sao, bạn nghĩ như vậy ổn rồi thật sự tất cả đều nghĩ ổn à?

Làm người tốt cần phải có "trí tuệ". Nếu không người khác chỉ xem sự tốt bụng của bạn là nguồn lao động miễn phí thôi.

Bạn làm tốt thì là nghĩa vụ của bạn, bạn làm sai thì là sai lầm của bạn, phải bỏ qua đi tâm tình của bản thân, cố gắng lấy lòng tất cả mọi người. Như vậy không mệt sao?

Người tốt hay người xấu cũng chỉ là một loại hành vi, không phải là tính cánh, vậy nên chúng ta cần phải có trí tuệ cùng tỉnh táo để làm người tốt.

Mình không cổ súy vì bản thân, nhưng hi vọng mọi người hãy tỉnh táo khi giúp đỡ người khác. Làm không tốt còn bị làm ơn mắc oán, như vậy càng phiền phức.

Biết giúp đỡ người khác

Chỉ cần tâm của họ muốn làm điều tốt
Có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về người tốt đối với từng người từng mối quan hệ và từng thời điểm khác nhau

Biết cư xử lịch sự, giúp đỡ mọi người.

Biết lo cho bản thân và phụ giúp gia đình, với người ngoài phải học cách đối nhân xử thế.
Sống tốt cho bản thân mình trước (tự chăm sóc, tự kiếm tiền, tự lao động), sau đó là tốt cho người thân, tốt cho xã hội.