Theo bạn con người có nên áp dụng hệ thống giám sát suy nghĩ, hành vi?

  1. Trí tuệ nhân tạo

Từ khóa: 

survellance

,

trí tuệ nhân tạo

Không.
Như vậy thì dần dần con người sẽ như robog mất
Trả lời
Không.
Như vậy thì dần dần con người sẽ như robog mất

Theo mình thì ko nên.

Vì vậy thì còn gì là nhân quyền nữa nếu như không có sự riêng tư trong suy nghĩ và hành vi.

Theo mình là không nên, việc giám sát như vậy sẽ kéo theo rất nhiều hệ luỵ khi con người bị kiểm soát, bị mất thông tin và bị định hướng suy nghĩ rất nhiều. Càng ngày cuộc sống càng đáng sợ khi ta bị thu thập thông tin mà ta không hề biết gì về nó.

Hì theo tôi thì thế giới đã và đang sử dụng điều này khá hiệu quả đó là mxh và các trang web những kẻ những đối tượng có biểu hiện bất thường có thể gây nguy hiểm cho xh đều đã được xem xét, tôi thì khuyến khích việc này làm chặt chẽ hơn, bởi vì thả tự do cho trâu bò nó khác với thả tự do cho cá heo.rất khó thuần phục