Theo bạn, tại sao trong xã hội hiện đại ngày nay trẻ em hay giới trẻ có xu hướng ngại giao tiếp hay đi ra ngoài?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

gen z lạ lắm

,

phong cách sống

Mình nghĩ một phần do các em dành nhiều thời gian trên không gian mạng hơn nên thiếu kỹ năng giao tiếp và năng lực cảm xúc xã hội cũng không có cơ hội được bồi dưỡng, phát triển. Càng yếu, càng thiếu các kỹ năng, năng lực kết nối thì trẻ lại càng thu mình hơn, trốn tránh vào không gian mạng hơn. 

Thêm vào đó, cha mẹ cũng không chú ý đến trở ngại này mà thường thúc ép con có thành tích học tập cho tới khi thành tích học tập của trẻ có vấn đề thì cha mẹ mới sốt sắng đưa con đi khám tâm lý với mong muốn "sửa chữa ngay lập tức" những năm tháng mình thiếu quan tâm đến con, dạy con về cách làm người. Có ai tự dưng biết làm người mà không cần được dạy bảo? 

Đây là vòng luẩn quẩn đang tạo ra thêm ngày các nhiều cá nhân gặp phải các vấn đề về sức khỏe tinh thần, không riêng trẻ em.

Trả lời

Mình nghĩ một phần do các em dành nhiều thời gian trên không gian mạng hơn nên thiếu kỹ năng giao tiếp và năng lực cảm xúc xã hội cũng không có cơ hội được bồi dưỡng, phát triển. Càng yếu, càng thiếu các kỹ năng, năng lực kết nối thì trẻ lại càng thu mình hơn, trốn tránh vào không gian mạng hơn. 

Thêm vào đó, cha mẹ cũng không chú ý đến trở ngại này mà thường thúc ép con có thành tích học tập cho tới khi thành tích học tập của trẻ có vấn đề thì cha mẹ mới sốt sắng đưa con đi khám tâm lý với mong muốn "sửa chữa ngay lập tức" những năm tháng mình thiếu quan tâm đến con, dạy con về cách làm người. Có ai tự dưng biết làm người mà không cần được dạy bảo? 

Đây là vòng luẩn quẩn đang tạo ra thêm ngày các nhiều cá nhân gặp phải các vấn đề về sức khỏe tinh thần, không riêng trẻ em.

Nói một số trẻ thì hợp lí hơn. Còn để nói về đại đa số thì không đúng, gen Z bây giờ chúng nó cởi mở và khôn khéo hơn chúng ta rất nhiều, có những đứa tôi còn ngạc nhiên, tự hỏi liệu nó có được nuôi dạy ở nước ngoài hay không haha.

Giờ chúng nó được sinh ra trong thời đại công nghệ, cái gì cũng có sẵn, vậy nên nếu bọn trẻ nào dán mắt quá nhiều vào cái màn hình, không tham gia nhiều hoạt động thể chất, vui vẻ cùng bạn bè ở ngoài, không được lắng nghe, khuyên bảo từ bố mẹ thì tự khắc nó trở nên bị động mà thôi. Nên việc giáo dục từ gia đình tôi nghĩ phải chiếm đến 60% trong việc hình thành tính của chúng nó. 

Theo mình thì trẻ em hiện nay có xu hướng ngại giao tiếp là do quá phụ thuộc vào cha mẹ. Biểu hiện của điều này đó là cha mẹ nuông chiều con cái quá mức. Khi con cái được hỏi thì trả lời hộ mà không dạy con nên xưng hô hay trả lời như thế nào. Bên cạnh đó thì nhiều bậc cha mẹ lại áp đặt suy nghĩ, sở thích của mình, bắt con cái làm những việc mà con cái không thích. Dần rồi thì trẻ em sẽ mất niềm tin và không dám nêu lên quan điểm, sở thích của bản thân. Đương nhiên thì bên cạnh đó còn có nhiều lí do khác nữa như do tâm lí sợ giao tiếp, bệnh mặc cảm, sợ sai, sợ thất bại, ít được hoạt động ngoài trời. 

Ngại giao tiếp, ra ngoài với giới trẻ thì mình nghĩ 1 bộ phận lớn lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại, máy tính, nghiệm game, nghiện mxh, sống trong thế giới ảo nhiều hơn là thế giới thật. Phần khác thì lười biếng, coi việc giao tiếp, gặp mặt nói chuyện là tốn thời gian, rắc rối, tốn kém và phiền phức.