Theo mọi người thì mình có nên chặn và xoá hết mọi thứ về người yêu cũ hay không?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

theo mình nghĩ thì chỉ có muốn hoặc không muốn thui chứ không có nên hay không nên. bởi vấn đề tình cảm chẳng ai có thể bắt buộc ai được gì. như mình thì mình không chặn cũng chả xoá tin nhắn hay gì cả.
nhưng mình thấy xoá mấy thứ liên quan tới người yêu cũ sẽ giúp mình có một mối quan hệ mới tốt đẹp hơn. nhưng hành động xoá cũng phải đi kèm với suy nghĩ và tình cảm là xoá sạch sẽ không lưu luyến nha, tránh trường hợp có người mới mà vẫn còn vương vấn người cũ thì khổ lắm. 
Trả lời
theo mình nghĩ thì chỉ có muốn hoặc không muốn thui chứ không có nên hay không nên. bởi vấn đề tình cảm chẳng ai có thể bắt buộc ai được gì. như mình thì mình không chặn cũng chả xoá tin nhắn hay gì cả.
nhưng mình thấy xoá mấy thứ liên quan tới người yêu cũ sẽ giúp mình có một mối quan hệ mới tốt đẹp hơn. nhưng hành động xoá cũng phải đi kèm với suy nghĩ và tình cảm là xoá sạch sẽ không lưu luyến nha, tránh trường hợp có người mới mà vẫn còn vương vấn người cũ thì khổ lắm. 
Cái này là ở bản thân mình, nếu bạn xóa hết mà bạn buồn, thì bạn cứ chừa lại vài tấm để kỉ niệm (nếu quen ng mới thì phải xóa, bắt buộc). Còn nếu bạn ko muốn nhớ nữa mà muốn quên đi thì tốt nhất là xóa hết, chặn luôn, không bận tâm nữa, không còn gì lưu luyến mà tốn tgian. Ng yêu cũ đã có cuộc sống mới, bạn cũng phải có cuộc sống mới tốt hơn chứ không cần phải phiền muộn vì chuyện này

với mình thì mình sẽ không chặn vì chặn cx chẳng giải quết vấn đề gì mình nên kết thêm bạn chứ không nên kết thêm thù và địch

Với mình, nguyên tắc đầu tiên để quên người yêu cũ suốt đời là "block" (chặn) để tránh sự liên lạc giữa hai người. Mình chặn hết trên mạng xã hội, chặn cuộc gọi hoặc tin nhắn đến, chặn cuộc gọi video, chặn email hoặc tất cả các cách có thể giao tiếp.