Thị trường lao động sẽ như thế nào thời hậu trí tuệ nhân tạo?

  1. Công nghệ thông tin

Thanh toán tự động sẽ dần thay thế thu ngân

Robot và các dây chuyền sản suất do AI điều khiển đang thay thế công nhân

Các xe tự lái đang hăm he giành chỗ của các tài xế.

Thậm chí các lao động cấp cao ( ra quyết định về kinh tế chính trị, thiết kế mỹ thuật... cũng có thể mô hình hoá và phân tích nhờ phần mềm máy tính)

Bất kể bạn đang làm ngành gì, các giải pháp tự động hoá và ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ làm giảm nhu cầu lao động con người trong sản xuất và vận hành. Cũng có người nói đó là nỗi lo vô cớ, vì trong thời kỳ công nghiệp công nhân cũng đã từng đập phá máy móc vì nỗi lo tương tự. Trong đầu thời đại thông tin người ta cũng lo lắng máy tính sẽ làm tăng tỉ lệ thất nghiệp. Nhưng thực tế những công nghệ đó đã làm tăng thêm việc làm.


Nhưng mà ta không thể đơn giản chỉ chờ xem điều gì đến sẽ đến! Thế giới đang biến chuyển quá nhanh, và ta phải đoán được việc làm trong tương lai sẽ như thế nào, để chuẩn bị cho mình cũng như giáo dục cho con cái đúng cách.

Theo bạn trong 20 năm nữa, thị trường lao động sẽ như thế nào?

Từ khóa: 

tương lai

,

trí tuệ nhân tạo

,

người lao động

,

tầm nhìn

,

quan điểm

,

công nghệ thông tin

Mình không rõ lắm, nhưng gần như chắc chắn các công việc tay chân trong xã hội sẽ được tự động hoá hoàn toàn. Sẽ không còn bồi bàn, lễ tân, nhân viên vệ sinh, nhân viên an ninh, bảo vệ, thậm chí công an, cảnh sát giao thông, ...

Và theo mình thì đây có thể là một điều tốt, vì hầu hết những công việc trên mang tính lặp đi lặp lại, rất nhọc và nguy hiểm. Nếu khoán hết được cho máy móc thì con người sẽ được 'giải phóng', có thời gian làm những thứ khác.

Về giáo dục con cái thì chắc chắn phải tập trung vào lĩnh vực tin học và công nghệ số rồi. Có khi cũng chẳng cần cho con cái học ngoại ngữ nữa, vì trong tương lai các loại chương trình, phần mềm/app phiên dịch tự động cũng sẽ phát triển hơn.

undefined
Trả lời

Mình không rõ lắm, nhưng gần như chắc chắn các công việc tay chân trong xã hội sẽ được tự động hoá hoàn toàn. Sẽ không còn bồi bàn, lễ tân, nhân viên vệ sinh, nhân viên an ninh, bảo vệ, thậm chí công an, cảnh sát giao thông, ...

Và theo mình thì đây có thể là một điều tốt, vì hầu hết những công việc trên mang tính lặp đi lặp lại, rất nhọc và nguy hiểm. Nếu khoán hết được cho máy móc thì con người sẽ được 'giải phóng', có thời gian làm những thứ khác.

Về giáo dục con cái thì chắc chắn phải tập trung vào lĩnh vực tin học và công nghệ số rồi. Có khi cũng chẳng cần cho con cái học ngoại ngữ nữa, vì trong tương lai các loại chương trình, phần mềm/app phiên dịch tự động cũng sẽ phát triển hơn.

undefined