Tiền ở đâu ra mà những thầy tu, sư sãi trong chùa có thể ''2 tay 2 súng'', chạy tay ga?

  1. Tâm linh

Ngày trước ông ngoại mình mất, nhà có mời một số thầy tu ở chùa gần nhà tới cúng, do ông mình xưa cũng theo Phật. Điều khiến mình để ý ở các vị thầy này là, sao thầy nào cũng chạy tay ga, điện thoại xịn to bằng cả cái bàn tay. Có thầy còn hẳn 2 điện thoại.

Dạo sau này đi chùa, đôi khi mình vẫn thấy cảnh tượng tương tự. Tự hỏi bản thân thầy chùa thì kiếm đâu ra nhiều tiền thế, vả lại sao không đầu tư sử dụng vào mục đích gì khác cao cả, tâm linh hơn mà lại là những xe cộ, điện thoại?

Từ khóa: 

sư sãi

,

thầy tu

,

xe tay ga

,

tiền

,

điện thoại

,

tâm linh

Tiền không tự sinh ra và mất đi. Nó chỉ chuyển từ túi những người dân mê tín sang túi các thầy chùa làm kinh tế.
Mặc dù lương của các thầy có thể đến từ việc đi cúng bái, giải hạn cho các gia đình, dậy các khóa học tu, bán sách..nhưng chủ yếu vẫn là
Từ tiền công đức.
Mục đích chính của tiền công đức là hỗ trợ kinh phí sửa sang chùa, từ thiện để chùa giúp đỡ các trẻ em mồ côi, người già neo đơn...tuy nhiên ngày nay thì biến tướng khá nhiều.Tiền công đức không có cơ quan nhà nước nào quản lý cả,không mất thuế.Nên thầy chùa có dùng vào việc có ích không thì chỉ Phật mới biết.
Trả lời
Tiền không tự sinh ra và mất đi. Nó chỉ chuyển từ túi những người dân mê tín sang túi các thầy chùa làm kinh tế.
Mặc dù lương của các thầy có thể đến từ việc đi cúng bái, giải hạn cho các gia đình, dậy các khóa học tu, bán sách..nhưng chủ yếu vẫn là
Từ tiền công đức.
Mục đích chính của tiền công đức là hỗ trợ kinh phí sửa sang chùa, từ thiện để chùa giúp đỡ các trẻ em mồ côi, người già neo đơn...tuy nhiên ngày nay thì biến tướng khá nhiều.Tiền công đức không có cơ quan nhà nước nào quản lý cả,không mất thuế.Nên thầy chùa có dùng vào việc có ích không thì chỉ Phật mới biết.

Về cơ bản, thầy chùa ko phải là 1 công việc làm công ăn lương, nên chỉ ngồi ở chùa tu ko thì chắc chắn là ko ra tiền, đến cái bỏ vào mồm cũng ko có luôn, xem film ngày xưa hòa thượng toàn tự trồng trọt với đi khất thực kiếm cơm.

Ko làm ra tiền vậy tiền ở đâu ra, chỉ có là người khác mang đến tự đưa tiền cho các thầy thôi, và đấy các phật tử ngày nay đang làm đúng như thế, tiền công đức, tiền cúng dường, tiền quyên góp cho chùa. Tất nhiên vẫn còn 1 số kiểu kiếm tiền khác kèm thêm với việc nhận công đức như:

  • xây chùa to, đẹp rồi bán vé vào thăm quan 
  • bán các thứ cần để cúng bái 
  • bán quà lưu niệm 
  • thu tiền xe điện lên chùa
  • cao hơn là kiểu thu tiền cúng oan gia trái chủ, giải hạn.
  • vân vân và mây mây đủ kiểu để kiếm xiền từ các phật tử thành tín

Bên lề  1 chút, không biết bạn đã nghe đến tập đoàn Thiếu lâm tự ở TQ chưa, họ thu phí thăm quan chùa; mở lò dạy võ nội trú thu tiền; thành lập công ty điện ảnh làm phim và quảng bá hình ảnh; bán thuốc đông y; bán đồ lưu niệm có hình ảnh TLT trên phạm vi thế giới; làm game về thiếu lâm; mà hình như còn nộp hồ sơ IPO để lên sàn chứng khoán nhưng ko được duyệt. Kinh doanh thành công rực rỡ luôn.


Ngày nay mình thấy việc mở chùa đón các phật tử đến cúng bái lễ phật giống như một hình thức kinh doanh và đi tu cũng là 1 dạng công việc để kiếm tiền chứ ko đơn thuần là tu hành nữa.


Về việc tiền kiếm được tại sao ko dùng vào các mục đích cao cả như bạn nói thì phải hỏi các vị đang tu hành ở các ngôi chùa đó rồi, tiền công đức thậm chí còn ko cần đóng thuế vào thẳng túi của họ luôn cơ. Việc mua điện thoại xịn, mua xe, mua nhà hay mang đi làm từ thiện là do họ quyết định. Trước 1 số tiền lớn có thể mang lại những thứ tiện nghi, xa hoa, mà trước đây có mơ người ta cũng ko mơ đến thì ko nhiều người cưỡng lại dc sức hấp dẫn đó. Sư cũng có sư this sư that, cơ mà ngày nay thấy sư that có vẻ nhiều hơn sư this.