Trẻ con làm sai: Trẻ con không biết gì hay người lớn không biết dạy?

  1. Xã hội

Lại thêm 1 câu chuyện gắn mác trẻ con không biết gì. Giết động vật rồi giấu xác. Mọi người nghĩ sao về điều này?

Người chịu trách nhiệm lớn nhất cho hành động của trẻ em là chính bản thân các em hay là người dạy dỗ các em?

Từ khóa: 

xã hội

Tâm lý học trẻ em nói rất rõ, trẻ em bẩm sinh đã có tình yêu đối với động vật. Không phải tự nhiên mà suốt nhiều thế kỷ qua, thú bông chưa bao giờ rời khỏi danh sách những món đồ chơi yêu thích của trẻ con (do tính chất tương đồng về mặt kích thước cũng như xúc cảm mềm mại mà cả hai mang lại). Thuyết "Ưa thích sinh học" của E. O. Wilson cũng phát biểu rằng bởi vì con người là sinh thể sống, nên chúng ta có nhu cầu bẩm sinh là liên kết với các sinh vật sống khác. Nên nếu một đứa trẻ mất đi thiên tính bẩm sinh này, nó có thể đã xem thường mối liên kết giữa các sự sống. Vậy nên trong tương lai, đứa trẻ có hành vi bạo lực với động vật rất có khả năng sẽ trở thành mối nguy hại đối với xã hội.
Theo mình thì bố mẹ đứa trẻ cần có phương pháp uốn nắn dạy dỗ, nếu bản thân đứa trẻ thấy vui thích khi hành hạ động vật thì cần đưa tới các cơ sở điều trị tâm lý ngay chứ không nên coi nhẹ việc trẻ em hành hạ động vật như vậy mà cho rằng trẻ hiếu động, tò mò được. Ngay từ khi các bậc phụ huynh nói ra câu "trẻ con không biết gì" với các hành động như vậy thì chính là không biết dạy rồi. 
Trả lời
Tâm lý học trẻ em nói rất rõ, trẻ em bẩm sinh đã có tình yêu đối với động vật. Không phải tự nhiên mà suốt nhiều thế kỷ qua, thú bông chưa bao giờ rời khỏi danh sách những món đồ chơi yêu thích của trẻ con (do tính chất tương đồng về mặt kích thước cũng như xúc cảm mềm mại mà cả hai mang lại). Thuyết "Ưa thích sinh học" của E. O. Wilson cũng phát biểu rằng bởi vì con người là sinh thể sống, nên chúng ta có nhu cầu bẩm sinh là liên kết với các sinh vật sống khác. Nên nếu một đứa trẻ mất đi thiên tính bẩm sinh này, nó có thể đã xem thường mối liên kết giữa các sự sống. Vậy nên trong tương lai, đứa trẻ có hành vi bạo lực với động vật rất có khả năng sẽ trở thành mối nguy hại đối với xã hội.
Theo mình thì bố mẹ đứa trẻ cần có phương pháp uốn nắn dạy dỗ, nếu bản thân đứa trẻ thấy vui thích khi hành hạ động vật thì cần đưa tới các cơ sở điều trị tâm lý ngay chứ không nên coi nhẹ việc trẻ em hành hạ động vật như vậy mà cho rằng trẻ hiếu động, tò mò được. Ngay từ khi các bậc phụ huynh nói ra câu "trẻ con không biết gì" với các hành động như vậy thì chính là không biết dạy rồi.