Trên Mặt Trăng bầu trời có màu xanh như ở Trái Đất hay không?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Ở Trái Đất nhìn lên bầu trời thấy màu xanh là do hiện tượng khuếch tán của ánh sáng Mặt Trời trong bầy khí quyển (được xem như lăng kính khổng lồ). Sự khuếch tán mạnh đặc biệt với ánh sáng có bước sóng ngắn là phần màu xanh của dải quang phổ ánh sáng Mặt Trời nên bầu trời có màu xanh. Còn ở Mặt Trăng không có tầng khí quyển cho nên ánh sáng không bị khuếch tán vì thế khi đúng trên Mặt Trăng ta nhìn thấy bầu trời màu đen.

Trả lời

Ở Trái Đất nhìn lên bầu trời thấy màu xanh là do hiện tượng khuếch tán của ánh sáng Mặt Trời trong bầy khí quyển (được xem như lăng kính khổng lồ). Sự khuếch tán mạnh đặc biệt với ánh sáng có bước sóng ngắn là phần màu xanh của dải quang phổ ánh sáng Mặt Trời nên bầu trời có màu xanh. Còn ở Mặt Trăng không có tầng khí quyển cho nên ánh sáng không bị khuếch tán vì thế khi đúng trên Mặt Trăng ta nhìn thấy bầu trời màu đen.