Trong vụ nổ Beirut hồi đầu tháng 8 , lúc nổ có một luồng khí mạnh bật ra , thường bên Khoa học hay vật lý người ta gọi đó là gì vậy ạ?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Cái đó được gọi là sóng xung kích. Thực tế thì sóng xung kích nó là sóng nên trong không khí sẽ ko thấy đc. Nhưng ở các vụ nổ mạnh, không khí bị nén lại rất mạnh tại rìa mặt ngoài của sóng (do sức mạnh của vụ nổ), điều đó làm hơi nước bị ngưng tụ lại. Và tạo thành 1 luồng màu trắng bật ra như bạn thấy.

Trả lời

Cái đó được gọi là sóng xung kích. Thực tế thì sóng xung kích nó là sóng nên trong không khí sẽ ko thấy đc. Nhưng ở các vụ nổ mạnh, không khí bị nén lại rất mạnh tại rìa mặt ngoài của sóng (do sức mạnh của vụ nổ), điều đó làm hơi nước bị ngưng tụ lại. Và tạo thành 1 luồng màu trắng bật ra như bạn thấy.