Trường dạy nhiều hơn so với luật?

  1. Luật pháp

Theo thông tin của bộ. THPT dạy tối đa5 tiết buổi sáng và tối đa 3 tiết buổi chiều.Nhưng có 1 trường dạy 9 tiết 1 ngày, và dạy cả 6buổi. Như thế có vi phạm hay không ạ

Từ khóa: 

luật pháp

Quy định là vậy nhưng ngay đó cũng nói thêm là các trường báo cáo với sở để xây dựng, phân bổ chương trình cho phù hợp với điều kiện thực tế. Nên miễn trường dạy đủ số tiết yêu cầu của từng môn thì khó nói là vi phạm hay ko. Học nhiều thì nghỉ sớm thôi. 

Nhưng ngày học 9 tiết 6 ngày 1 tuần thì nhồi nhét quá, cái này phụ huynh nên phản ánh để nhà trường làm rõ lý do. Chứ thời gian đâu mà học sinh ôn bài.

Trả lời

Quy định là vậy nhưng ngay đó cũng nói thêm là các trường báo cáo với sở để xây dựng, phân bổ chương trình cho phù hợp với điều kiện thực tế. Nên miễn trường dạy đủ số tiết yêu cầu của từng môn thì khó nói là vi phạm hay ko. Học nhiều thì nghỉ sớm thôi. 

Nhưng ngày học 9 tiết 6 ngày 1 tuần thì nhồi nhét quá, cái này phụ huynh nên phản ánh để nhà trường làm rõ lý do. Chứ thời gian đâu mà học sinh ôn bài.

Sai luật hiện hành thì vi phạm là rõ rồi ấy. Mình thấy nhiều trường bây giờ cứ dồn ép học sinh học nhiều mới hiệu quả nhưng thật ra chỉ gây mệt mỏi cho đôi bên. Có điều mình nghĩ mỗi trường sẽ có 1 cách tránh khác nhau, có thể là tăng số tiết nhưng giảm số giờ này. Xưa giờ mình cũng ngán ngẩm vì ngày 5 tiết buổi sáng, chiều lại 3-4 ca học. Nói chung không hiệu quả mà đầu óc cứ quay cuồng suốt thôi. Các trường C3 ở Việt Nam chuyên môn nhồi nhét kiến thức, có khi là bắt ép học sinh tuân theo một lịch học không hề thoải mái, hạn chế nghỉ ngơi, khổ nhất là lớp 12 nữa. Chả biết đến bao giờ học sinh mới hết khổ.

https://cdn.noron.vn/2022/12/15/150316498591234-1671120976.jpg