Từ góc nhìn của những bạn làm bên kiến trúc, thì kiểu nhà này trong tương lai có giúp khắc phục các vấn đề môi trường?

  1. Kiến trúc

Mình có ít kiến thức về xây dựng nhà cửa và kiến trúc nói chung, nên đăng câu này lên đây xin tham vấn từ các bạn có chuyên môn.

Không rõ những kiểu nhà đan xen cây xanh dưới đây có phải đang là trend không, nhưng mình cứ thắc mắc mãi không biết liệu đây sẽ là hình thức xây nhà trong tương lai có thể giúp khắc phục các vấn đề môi trường?

https://cdn.noron.vn/2019/12/10/e1fcbae726c84bbd769bdd80f5e1e860.jpg
https://cdn.noron.vn/2019/12/10/b1dc79f81bda639a37bcdeb4f91682bf.jpg
https://cdn.noron.vn/2019/12/10/ae5a1d8e5c53095551411227b0445f87.jpg

Liệu chi phí xây dựng cũng như chi phí trong quá trình ở nhà, tính khả thi (ở VN), những yếu tố như thời tiết, khí hậu, v..v... sẽ như thế nào? Đây liệu có phải là kiểu nhà của tương lai?

Từ khóa: 

môi trường

,

kiến trúc

,

nhà cửa

,

bảo vệ môi trường

,

cây xanh

,

kiến trúc

Quả thật, dạo này kiểu nhà kết hợp với cây đang là trend thật. Đi đâu cũng thấy, đi đâu cũng gặp. Thậm chí là lạm dụng nữa, đây cũng bỏ cây vào đc.
Việc nhà kết hợp cây xanh kỳ thực rất hay, hài hòa về nhiều mặt như giúp hạn chế các mảng xám của bê-tông bằng mảng xanh của cây cỏ. Không gian có cây thì tất nhiên mát mẻ hơn về cả độ ẩm trong không khí và cả về màu sắc khi nhìn. Kết hợp đúng cây cối sẽ rất đẹp, với hoa và lá.
Nhưng bên cạnh đó chi phí là điều cần bàn tới, cây giống, công sức chăm sóc, tải trọng của ngôi nhà với 1 mớ đất ở trên, 1 mét khối đất thì nặng tầm trên dưới 2 tấn chứ ko phải ít, rồi thì hệ thống cấp thoát nước, tưới cây cần tưới nước tự nhiên (nước mưa/giếng, nhưng mưa thì ko phải lúc nào cũng có, điều đó có thể dẫn đến cạn kiệt nước ngầm). Và cả chi phí về việc chống thấm của công trình, 1 khoảng ko phải nhỏ và cần làm rất cẩn thận.
Do đó, tính khả thi ở VN là có, nếu chi phí ko là vấn đề. Nhưng cần tính toán kỹ về giống cây trồng, cần giống có hoa/lá phù hợp, độ chống chịu tốt vì nắng ở VN thì ko như nắng miền ôn đới, cần ít công chăm sóc vì vị trí thường là ở trên cao. Nếu nhà ở thì cần có ng để chăm sóc. Và nhất là nguồn nước. VN đang bị đe dọa cạn kiệt nước ngầm nên việc hút nước để tưới cây, nhất là vào mùa khô, 1-2 nhà thì ko sao, nhưng nếu nhân rộng sẽ ảnh hưởng lớp đến mực nước ngầm, đặc biệt tại các thành phố lớn.... Và tất nhiên ko thể ko kể đến cái nhà như cái rừng thì tất nhiên trong rừng phải có động vật nên cũng cần lưu ý thêm về cách phòng chống, nhất là mùa sâu róm :v
Trả lời
Quả thật, dạo này kiểu nhà kết hợp với cây đang là trend thật. Đi đâu cũng thấy, đi đâu cũng gặp. Thậm chí là lạm dụng nữa, đây cũng bỏ cây vào đc.
Việc nhà kết hợp cây xanh kỳ thực rất hay, hài hòa về nhiều mặt như giúp hạn chế các mảng xám của bê-tông bằng mảng xanh của cây cỏ. Không gian có cây thì tất nhiên mát mẻ hơn về cả độ ẩm trong không khí và cả về màu sắc khi nhìn. Kết hợp đúng cây cối sẽ rất đẹp, với hoa và lá.
Nhưng bên cạnh đó chi phí là điều cần bàn tới, cây giống, công sức chăm sóc, tải trọng của ngôi nhà với 1 mớ đất ở trên, 1 mét khối đất thì nặng tầm trên dưới 2 tấn chứ ko phải ít, rồi thì hệ thống cấp thoát nước, tưới cây cần tưới nước tự nhiên (nước mưa/giếng, nhưng mưa thì ko phải lúc nào cũng có, điều đó có thể dẫn đến cạn kiệt nước ngầm). Và cả chi phí về việc chống thấm của công trình, 1 khoảng ko phải nhỏ và cần làm rất cẩn thận.
Do đó, tính khả thi ở VN là có, nếu chi phí ko là vấn đề. Nhưng cần tính toán kỹ về giống cây trồng, cần giống có hoa/lá phù hợp, độ chống chịu tốt vì nắng ở VN thì ko như nắng miền ôn đới, cần ít công chăm sóc vì vị trí thường là ở trên cao. Nếu nhà ở thì cần có ng để chăm sóc. Và nhất là nguồn nước. VN đang bị đe dọa cạn kiệt nước ngầm nên việc hút nước để tưới cây, nhất là vào mùa khô, 1-2 nhà thì ko sao, nhưng nếu nhân rộng sẽ ảnh hưởng lớp đến mực nước ngầm, đặc biệt tại các thành phố lớn.... Và tất nhiên ko thể ko kể đến cái nhà như cái rừng thì tất nhiên trong rừng phải có động vật nên cũng cần lưu ý thêm về cách phòng chống, nhất là mùa sâu róm :v
Mình không phải là kiến trúc sư nhưng dưới vai trò của người dùng thì thấy:
- Option 1,2 không khả thi vì đất SG HN quá nhỏ để xây như vây
- Option 2,3 sẽ phát sinh nhiều vấn đề: rắn rết, khí hậu Việt Nam không hợp, ảnh hướng tới lớp sơn và kết cấu nhà
Mình rất thích trồng cây nên mình thích phong cách thiết kế này. Dĩ nhiên là hơi tốn công một chút, nhưng nếu nhà ít tiền thì có thể chơi kiểu ít tiền, có nhiều loại cây rẻ, cần chăm sóc ít, dễ trồng thì chi phí cũng không phải là quá lớn.
Sẽ tốn một mớ tiền để chăm sóc trùng tu chứ chả chơi.
Không liên quan nhưng nhìn hình thì kinh quá ạ, em hông dám xây ở đâu :v
Phong cách thiết kế này mình rất thích, nhưng tên gọi của nó là gì vậy các bạn?