Từ sau Apollo 11, thì tại sao NASA không đưa người lên mặt trăng lần nữa?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Những dự án Apollo chủ yếu là để chạy đua với Nga, sau khi Nga phóng thành công vệ tinh sputnik đầu tiên lên quỹ đạo thì Mỹ mới bừng tỉnh và lo sợ mình sẽ thua trong cuộc chiến công nghệ vũ trụ.

Sau khi Apollo 11 đưa con người lên mặt trăng thì Mỹ cũng có thêm 6 chuyến đi khác đổ bộ xuống mặt trăng, chủ yếu là để nghiên cứu địa chất.

Và dĩ nhiên, đã đi 6 lần rồi nên mặt trăng gần như không còn gì để khám phá nữa. Mỹ đã dừng chương trình Apollo lại, cũng nhằm mục đích tiết kiệm ngân sách cho các dự án khác.

Tuy nhiên sắp tới Mỹ lại tiếp tục đổ bộ lên mặt trăng vào năm 2030, lần này hoành tráng hơn, tham vọng xây dựng căn cứ tại đây và làm bàn đạp cho con người định cư trên sao hỏa.

Trả lời

Những dự án Apollo chủ yếu là để chạy đua với Nga, sau khi Nga phóng thành công vệ tinh sputnik đầu tiên lên quỹ đạo thì Mỹ mới bừng tỉnh và lo sợ mình sẽ thua trong cuộc chiến công nghệ vũ trụ.

Sau khi Apollo 11 đưa con người lên mặt trăng thì Mỹ cũng có thêm 6 chuyến đi khác đổ bộ xuống mặt trăng, chủ yếu là để nghiên cứu địa chất.

Và dĩ nhiên, đã đi 6 lần rồi nên mặt trăng gần như không còn gì để khám phá nữa. Mỹ đã dừng chương trình Apollo lại, cũng nhằm mục đích tiết kiệm ngân sách cho các dự án khác.

Tuy nhiên sắp tới Mỹ lại tiếp tục đổ bộ lên mặt trăng vào năm 2030, lần này hoành tráng hơn, tham vọng xây dựng căn cứ tại đây và làm bàn đạp cho con người định cư trên sao hỏa.

Mình thì thấy tại sao phải đưa người lên mặt trăng? Hầu hết các công tác đều có thể làm được bằng robot, hiệu quả hơn nhiều. Mặt trăng cũng không cách xa trái đất lắm, nên không tốn thời gian để điều khiển và nhận tín hiệu (giống như Sao Hoả). Thêm nữa là mặt trăng không có nhiều khí quyển, đưa người lên tốn chi phí rất nhiều mà vô ích.

Thứ duy nhất mà con người làm được còn robot không có lẽ là những thứ cần quyết định nhanh, nhưng chuyện này không còn cần thiết tại mặt trăng nữa.

Đó là chưa kể NASA cũng có nhiều thứ khác để làm, ví dụ như cái kính thiên văn vô tuyến này:

Tất nhiên, còn nhiều dự án chưa công bố nữa.

Apollo 11 là chuyến đầu tiên lên Mặt Trăng chứ. Apollo 17 mới là chuyến cuối cùng. Sau đó cho đến nay thì ko có thêm chuyến nào lên Mặt Trăng nữa đơn giản là do "Tiền ko có", ngân sách bị cắt giảm, thiếu tiền thì NASA ko thể có đủ lực để tiếp tục chương trình. Ngoài ra cũng có thể ng Mỹ chẳng còn hứng thú gì với Mặt Trăng sau mấy chuyến bước đi trên đó, vác về cả tạ đá mà so ra thì nó cũng như mấy cục đá trên Trái Đất :v