Văn hoá hỏi và trả lời trên Noron?

  1. Noron

Tham gia Noron cũng được một thời gian có một vài ý kiến cá nhân thế này.Đối với những người đặt câu hỏi, mong là các bạn ít nhất hãy viết đúng, đủ nội dung của câu hỏi đó để người đọc có thể hiểu chính xác và đưa ra câu trả lời phù hợp. Nếu câu hỏi của bạn được trả lời thì điều đó có nghĩa là bạn sẽ nhận được thêm một kiến thức mới, nó tốt cho bạn mà. Có một vài câu hỏi mà mình không hiểu là họ hỏi để làm gì nữa, viết thì sơ sài, nội dung thì chẳng đâu vào đâu, nếu bạn thiếu tôn trọng người trả lời và thiếu tôn trọng tri thức như vậy thì ai dám bỏ thời gian ra để trao nó cho bạn đây?

Đừng đặt câu hỏi khi mà bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm được với Google. Tốt nhất là bạn hãy copy câu hỏi đó lên Google, bạn sẽ nhận được cả đống câu trả lời hay ho, đúng nghĩa ngon bổ rẻ luôn. Mình hy vọng trong tương lai chất lượng của những câu hỏi sẽ được nâng lên cao hơn, chất lượng hơn nữa. Ví dụ như đặt câu hỏi với chuyên gia chẳng hạn hoặc những câu hỏi mang tính sáng tạo, tính tìm tòi nghiên cứu, suy nghĩ nhiều hơn việc copy trên mạng rồi paste vào. Kỹ năng đặt câu hỏi là một điều cực kỳ quan trọng trong quá trình học tập đấy, vậy nên mong mọi người đừng bỏ qua kỹ năng này.Tất nhiên thắc mắc là tốt thôi nhưng cũng nên tự mình tìm hiểu trước, khó quá đi hỏi vẫn chưa muộn. Nhiều người theo cá nhân mình thấy khi nhận được câu trả lời quá dễ dàng thì sẽ có thói quen ỷ lại, cái gì cũng hỏi. Khi bạn đi hỏi thì người khác suy nghĩ còn bạn thì không, người trả lời ngày càng thông minh hơn còn bạn thì ngày càng ngu đi, như vậy thật không tốt chút nào.

Một người học trò giỏi là người không bao giờ tin tất cả mọi thứ mà giáo sư nói với họ., họ luôn nghi ngờ và bạn cũng nên như vậy. Hãy phản biện lại tất cả mọi thứ trước khi tin vào nó, đừng vội vàng tin vào một câu trả lời, tại sao bạn lại vội vàng cho nó là đúng nhỉ, chắc gì đã đúng đấy, bởi vì họ là chuyên gia ư, chưa chắc đâu nhé, càng là chuyên gia thì khả năng sai lầm càng cao đấy, hãy cẩn thận. Đối với câu trả lời thì mục đích mà chúng ta hướng tới là giúp người hỏi có được câu trả lời phù hợp chứ không phải là để khoe khoang tri thức cá nhân. Mình sẽ không trả lời những câu hỏi có thể tìm kiếm được trên Google, vì nó chẳng có giá trị gì nhiều, hoặc nếu có ai đó trả lời tốt hơn rồi thì cũng thôi, chất lượng quan trọng hơn số lượng mà.Câu trả lời nên mang tính gợi mở chứ không phải áp đặt. Tức là mở ra một hướng đi mới, một cách tiếp cận mới cho câu hỏi đó chứ không chỉ là đơn thuần áp đặt những qua điểm cá nhân, những lề thói xưa cũ của xã hội hay chỉ đơn thuần là sự nhìn nhận phiến diện của cá nhân.Đừng trả lời khi mà bạn không biết. Khổng Tử từng nói: Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy chính là biết. Có rất nhiều câu trả lời lan man, chẳng có chút giá trị nào. Ủng hộ tinh thần tham gia trả lời của mọi người nhưng đôi khi thà không biết rõ còn hơn là biết sai, còn hơn là biết một nửa, điều đó thực sự rất nguy hiểm.Nên dẫn nguồn và tài liệu. Có nhiều câu trả lời biết thừa là đi copy rồi, mong là mọi người ghi rõ nguồn để người đặt câu hỏi có thể tham khảo thêm. Hãy đóng góp bằng những việc nhỏ bé. Trả lời câu hỏi cũng là một cách đóng góp cho xã hội rồi, tại sao lại phải mơ đến những điều xa xôi khi mà chúng ta có thể làm được những việc trong khả năng của mình như thế này nhỉ. Mọi người cuối tuần vui vẻ nhé :D

Từ khóa: 

noron

Về việc này mình nghĩ không cần phải quá khắt khe, vì theo mình thì đặt một câu hỏi hay sẽ khó hơn việc tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó. Nói cách khác thì đặt một câu hỏi đúng chính là đã tìm ra 50% câu trả lời rồi.

Lại nói, nếu câu nào cũng hỏi google, thì có khi chả có câu nào được post lên Noron hết á.

Câu hỏi có nhiều dạng, dạng để lấy thông tin (vì không biết), dạng để xin lời khuyên, để nghe ý kiến (các câu hỏi mở).. Thường mình không hỏi những câu hỏi lấy thông tin. Những câu hỏi mình post, đa phần là để tham khảo thêm góc nhìn và ý kiến của mọi người, thường thì ở mỗi câu hỏi mình đều ghi suy nghĩ của mình ở phần chú thích luôn rồi.

Với câu trả lời cũng vậy, các câu trả lời của mình đa phần là ý kiến, góc nhìn, kinh nghiệm cá nhân chứ không phải là thông tin hay số liệu.

Bài viết của bạn rất đáng tham khảo, nhưng mình vẫn nghĩ cứ "take it easy" trước sẽ vui hơn. Hiện giờ có vẻ vẫn đang ế mà, hehe.

Trả lời

Về việc này mình nghĩ không cần phải quá khắt khe, vì theo mình thì đặt một câu hỏi hay sẽ khó hơn việc tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó. Nói cách khác thì đặt một câu hỏi đúng chính là đã tìm ra 50% câu trả lời rồi.

Lại nói, nếu câu nào cũng hỏi google, thì có khi chả có câu nào được post lên Noron hết á.

Câu hỏi có nhiều dạng, dạng để lấy thông tin (vì không biết), dạng để xin lời khuyên, để nghe ý kiến (các câu hỏi mở).. Thường mình không hỏi những câu hỏi lấy thông tin. Những câu hỏi mình post, đa phần là để tham khảo thêm góc nhìn và ý kiến của mọi người, thường thì ở mỗi câu hỏi mình đều ghi suy nghĩ của mình ở phần chú thích luôn rồi.

Với câu trả lời cũng vậy, các câu trả lời của mình đa phần là ý kiến, góc nhìn, kinh nghiệm cá nhân chứ không phải là thông tin hay số liệu.

Bài viết của bạn rất đáng tham khảo, nhưng mình vẫn nghĩ cứ "take it easy" trước sẽ vui hơn. Hiện giờ có vẻ vẫn đang ế mà, hehe.

Đồng ý luôn, hỏi "hard-core" một chút sẽ vui hơn.
Nhưng "take it easy" sẽ đông hơn.

Vừa đông vừa vui thì sẽ hay hơn :)))