Vật thể nóng nhất trong vũ trụ là gì?

  1. Khoa học

Có phải là Mặt trời không? Hay còn vật thể nào nóng hơn nữa?

Từ khóa: 

khoa học

Vật thể nóng nhất có lẽ là điểm kỳ dị tại thời điểm bắt đầu BigBang khi nó có mật độ và nhiệt độ vô hạn.

Còn nếu các vật thể thông thường thì nó thuộc về các quasar hay đúng hơn là tại đĩa bồi tụ và vùng sản công của nó, nơi vật chất bị hút vào 1 vòng xoáy quanh lỗ đen và ma sát với nhau, tạo ra 1 nhiệt độ cực kỳ lớn, có thể lên đến 22 ngàn tỷ độ K. Trong khi thứ nóng nhất con người tạo ra trong phòng thí nghiệm là khoảng 10 ngàn tỷ.

Mặt trời chỉ nóng khoảng vài ngàn độ K ở bề mặt cho đến vài triệu ở vết đen và trong lõi. Các ngôi sao lớn hơn cũng nóng hơn nhưng cũng ko thể so sánh với mấy thứ ở trên đc.

Trả lời

Vật thể nóng nhất có lẽ là điểm kỳ dị tại thời điểm bắt đầu BigBang khi nó có mật độ và nhiệt độ vô hạn.

Còn nếu các vật thể thông thường thì nó thuộc về các quasar hay đúng hơn là tại đĩa bồi tụ và vùng sản công của nó, nơi vật chất bị hút vào 1 vòng xoáy quanh lỗ đen và ma sát với nhau, tạo ra 1 nhiệt độ cực kỳ lớn, có thể lên đến 22 ngàn tỷ độ K. Trong khi thứ nóng nhất con người tạo ra trong phòng thí nghiệm là khoảng 10 ngàn tỷ.

Mặt trời chỉ nóng khoảng vài ngàn độ K ở bề mặt cho đến vài triệu ở vết đen và trong lõi. Các ngôi sao lớn hơn cũng nóng hơn nhưng cũng ko thể so sánh với mấy thứ ở trên đc.

mình nghĩ là một ngôi sao trước khi nó bị phát nổ