Vì sao Đài Loan bị gọi là “Đài Bắc Trung Hoa” thay vì “Đài Loan” trong các cuộc thi đấu thể thao?

  1. Xã hội

Từng có quốc gia nào khác được gọi tên theo thành phố trong các cuộc thi đấu quốc tế chưa ạ?

Từ khóa: 

đài loan

,

xã hội

Nôm na là Đài Loan vs CHNDTH đều coi mình là đại diện hợp pháp cho ghế ở Liên Hợp Quốc cho nước "Trung Hoa" (tạm gọi thế cho đỡ lẫn). Lúc đầu Đài Loan đại diện, nhưng sau đó CHNDTH đã lấy đc ghế này, anh Đài cũng được LHQ offer 1 ghế khác với danh nghĩa quốc gia khác nhưng từ chối vì nếu nhận là coi như thừa nhận việc mình không còn là đại diện hợp pháp cho nước "Trung Hoa". Và từ đó vẫn chỉ là 1 đảo quốc không được thừa nhận chính thức, vẫn phải sống dưới cái tên Đài Bắc Trung Hoa khi đi thi đấu thể thao.
Trả lời
Nôm na là Đài Loan vs CHNDTH đều coi mình là đại diện hợp pháp cho ghế ở Liên Hợp Quốc cho nước "Trung Hoa" (tạm gọi thế cho đỡ lẫn). Lúc đầu Đài Loan đại diện, nhưng sau đó CHNDTH đã lấy đc ghế này, anh Đài cũng được LHQ offer 1 ghế khác với danh nghĩa quốc gia khác nhưng từ chối vì nếu nhận là coi như thừa nhận việc mình không còn là đại diện hợp pháp cho nước "Trung Hoa". Và từ đó vẫn chỉ là 1 đảo quốc không được thừa nhận chính thức, vẫn phải sống dưới cái tên Đài Bắc Trung Hoa khi đi thi đấu thể thao.
đó là biểu hiện của sự thiếu độc lập tự chủ đấy. kiểu như "tao cấm mày tên là Ngọc, ra đường cũng không ai được gọi mày là Ngọc, ai gọi vậy là tao nghỉ chơi người đó. mày tên là Ngà!" Trung Quốc đang đối xử với Đài Loan như vậy, các nước lớn vì lợi ích kinh tế chính trị với TQ mà cũng công nhận là vậy. người dân Đài Loan vẫn không ngừng đấu tranh để được sự công nhận từ các nước. nhưng để tham gia các hoạt động phi Chính Trị thì họ vẫn buộc phải đổi tên. thương thay..
fyi Đài Loan không có Đại sứ quán tại các nước đặt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, họ chỉ được phép đặt "Văn phòng kinh tế văn hoá Đài Bắc", và hoạt động như một Đại sứ quán. người Việt Nam đi Đài Loan phải xin visa nha.
“Đài Loan” không phải quốc gia, nó chỉ là một tỉnh của “nước Trung Quốc” thôi, câu hỏi của bạn thậm chí còn sai với cả hiến pháp của “Trung Hoa Dân Quốc”, tức Đài Loan đấy bạn.
Cái tên “Đài Bắc Trung Hoa” không phải do Trung Cộng đặt, mà nó được chính Tưởng Kinh Quốc, cựu lãnh đạo của Đài Loan, con trai của Tưởng Giới Thạch, quyết định.
“Trung Hoa Đại Lục” bao gồm 32 tỉnh, chiếm 97% lãnh thổ Trung Quốc, có được tư cách đại diện cho “Trung Quốc” tham dự Olympic và các cuộc thi thể thao quốc tế, trong khi “tỉnh Đài Loan” chỉ chiếm 1.3% lãnh thổ Trung Quốc không được phép sử dụng cái tên “Trung Quốc” để tham dự thể thao quốc tế nữa.
“Tỉnh Đài Loan” hoặc phải đổi tên để tham dự các giải thể thao quốc tế, hoặc phải rút lui. Cuối cùng, Đài Loan lựa chọn đổi tên. Có một số lựa chọn vào thời điểm đó, như “Đài Loan Trung Quốc” hoặc “Đài Bắc Trung Hoa”. Cuối cùng Tưởng Kinh Quốc chọn cái tên “Đài Bắc Trung Hoa”.
https://s.rfi.fr/media/display/319b6f08-8a8e-11ec-903f-005056a90321/w:1280/p:16x9/tvh_01.jpg
Bổ sung:
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH) ban đầu không đủ điều kiện tham gia Olympic cho tới khi được công nhận. Lần đầu tiên CHNDTH tham dự Olympic là năm 1984.
Trước khi Liên Hợp Quốc khôi phục lại ghế của CHNDTH, người dân đại lục thậm chí còn không có hộ chiếu được công nhận để ra nước ngoài, chứ đừng nói được ra nước ngoài thi đấu quốc tế. Những quốc gia mà người đại lục có thể du học thường là các nước Xã hội Chủ nghĩa, thế nhưng Olympic đa phần lại được tổ chức ở phương Tây. Kênh duy nhất để người đại lục có thể tới các nước phương Tây đó là “tị nạn”.
Nói cách khác, trước khi được khôi phục lại ghế ở Liên Hợp Quốc, CHNDTH là một quốc gia không được cộng đồng quốc tế thừa nhận, là một “chế độ bất hợp pháp”.
Người Đài Loan đủ điều kiện để tham dự Olympic, họ may mắn hơn người đại lục rất nhiều.