Vì sao khi có mang phụ nữ hay bị nghén những thứ kỳ quặc?

  1. Sức khoẻ

Vợ mình có bầu được 6 tháng rồi. Dạo này cô ấy hay thèm những thứ kỳ quặc vào những khung giờ giấc khá là oái oăm. Tự dưng nửa đêm hôm qua đang nằm ngủ thì bị lay dậy đòi ăn kem lạnh, mà còn phải là kem vị tiramisu, 3h sáng thì đào đâu ra kem vị tiramisu mà ăn cơ chứ =))). Xong hôm nọ mới sáng ra ngủ dậy thì đòi đi ăn hải sản nướng?? Chiều phụ nữ có thai khó quá mà không hiểu tại sao họ lại hay thèm những món kỳ quặc thế nhỉ?

Từ khóa: 

sức khoẻ

Thèm ăn trong thai kì là điều hoàn toàn bình thường. Khoảng 84% phụ nữ mang thai trên thế giới có cảm giác thèm ăn. Thèm ăn có thể là dấu hiệu mẹ bầu thiếu hụt một chất nào đó. Khi cơ thể mẹ bầu thiếu một chất dinh dưỡng, cơ thể sẽ thèm món có chứa chất đó, giống như ông bà ta thường nói “thiếu gì ăn nấy”.

Bên cạnh đó, sự thay đổi của hormone cũng được xem là thủ phạm chính gây nên tình trạng này. Hormone estrogenvà progesterone thay đổi khi mang thai có ảnh hưởng đến não, sinh ra cảm giác thèm ăn dữ dội. Ngoài ra, sự thay đổi của hormone cũng khiến cho khẩu vị của phụ nữ tăng lên, dẫn đến việc thèm ăn.

Câu trả lời trên em lấy từ nguồn một

trang web
có tham vấn y khoa của bác sĩ, anh có thể tham khảo. Em nghĩ nếu chị nhà thèm ăn món nào quá thì anh cứ chiều chị đi ạ, vì mẹ vui vẻ thì thai nhi cũng khoẻ, nhưng các món nhiều đường không tốt cho sức khoẻ như kem, trà sữa thì hạn chế anh nhé, ví dụ bình thường uống một cốc trà sữa thì khi mang thai chỉ nên uống 1/3 cốc thôi.

Hy vọng câu trả lời giúp được gì đó :P chúc gia đình anh mạnh khoẻ

Trả lời

Thèm ăn trong thai kì là điều hoàn toàn bình thường. Khoảng 84% phụ nữ mang thai trên thế giới có cảm giác thèm ăn. Thèm ăn có thể là dấu hiệu mẹ bầu thiếu hụt một chất nào đó. Khi cơ thể mẹ bầu thiếu một chất dinh dưỡng, cơ thể sẽ thèm món có chứa chất đó, giống như ông bà ta thường nói “thiếu gì ăn nấy”.

Bên cạnh đó, sự thay đổi của hormone cũng được xem là thủ phạm chính gây nên tình trạng này. Hormone estrogenvà progesterone thay đổi khi mang thai có ảnh hưởng đến não, sinh ra cảm giác thèm ăn dữ dội. Ngoài ra, sự thay đổi của hormone cũng khiến cho khẩu vị của phụ nữ tăng lên, dẫn đến việc thèm ăn.

Câu trả lời trên em lấy từ nguồn một

trang web
có tham vấn y khoa của bác sĩ, anh có thể tham khảo. Em nghĩ nếu chị nhà thèm ăn món nào quá thì anh cứ chiều chị đi ạ, vì mẹ vui vẻ thì thai nhi cũng khoẻ, nhưng các món nhiều đường không tốt cho sức khoẻ như kem, trà sữa thì hạn chế anh nhé, ví dụ bình thường uống một cốc trà sữa thì khi mang thai chỉ nên uống 1/3 cốc thôi.

Hy vọng câu trả lời giúp được gì đó :P chúc gia đình anh mạnh khoẻ