Vì sao ở Việt Nam gọi người giúp việc là osin?

  1. Phong cách sống

Ai đã từng xem phim oshin của Nhật Bản hẳn sẽ rất rõ điều này :)

Từ khóa: 

phong cách sống

Ô sin là nhân vật chính trong bộ phim truyền hình cùng tên dài 297 tập, được đài NHK (Nhật Bản) phát sóng từ tháng 4/1983 đến tháng 3/1984. Năm 1994 bộ phim này được đài VTV chiếu tại Việt Nam và gây cơn sốt liên tục nhiều tháng trời. Không phải ai cũng xem hết bộ phim nhưng hầu như ai cũng xem và nhớ đoạn đời cực khổ của bé Ô sin đi ở đợ. Sau đó người ta bắt đầu gọi những người làm dịch vụ giúp việc nhà là ô sin.

Trả lời

Ô sin là nhân vật chính trong bộ phim truyền hình cùng tên dài 297 tập, được đài NHK (Nhật Bản) phát sóng từ tháng 4/1983 đến tháng 3/1984. Năm 1994 bộ phim này được đài VTV chiếu tại Việt Nam và gây cơn sốt liên tục nhiều tháng trời. Không phải ai cũng xem hết bộ phim nhưng hầu như ai cũng xem và nhớ đoạn đời cực khổ của bé Ô sin đi ở đợ. Sau đó người ta bắt đầu gọi những người làm dịch vụ giúp việc nhà là ô sin.

Phim Oshin của Nhật một thời làm mưa làm gió các thế hệ 8x, 9x đời đầu :v.

Hồi đó, tầm năm 1994, Oshin được chiếu tại Việt Nam và đã tạo nên một cơn sốt.  Nó kể về cuộc đời cực khổ của một cô bé tên Shin đi giúp việc nhà (ở đợ).

Sau bộ phim đó, người ta bắt đầu gọi những người giúp việc nhà là "ô sin" vì thấy cảnh ngộ giống nhau.