Vì sao thế giới không thể tin tưởng các công ty công nghệ Trung Quốc?

  1. Công nghệ thông tin

Liệu có phải do cái mác "China" quá lớn, ảnh hưởng đến niềm tin của mọi người không?

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Theo mình thì có vài lý do sau. 
Thứ nhất họ quá mạnh mẽ . Các sản phẩm của họ thay đổi quá nhanh chóng khiến cho ng dùng hoa cả mắt vì sự đa dạng và giá thành cạnh tranh. Nó khiến cho ng ta hoài nghi liệu nó có chất lượng bền bỉ abc zyz. Giống như có 1 câu mà các cụ thường nói của rẻ là của ôi. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng vậy . Có rất nhiều mặt hàng nhất là đối vs hàng thời trang chỉ cần có dấu hiệu lỗi mốt là các cty TQ bán tháo để SX mốt mới. Nếu có thể thì bạn thử tìm hiểu ngọn gió thần kinh tế Nhật Bản giai đoạn 80/90 họ cũng làm vậy. Họ đào thải công nghệ liên tục cứ chỉ cần yếu kém phát là họ đào thải. 
Thứ 2 các cty có sức cạnh tranh hàng đầu của TQ đều bị nhà nước thâu tóm và hợp nhất nếu có thể. Thành ra hàng hóa bán ra đều ít nhiều ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị khoản này mình không rành lắm nhưng giai đoạn tay Trump vs lão Tập cãi nhau chí chóe thì các SP công nghệ của TQ bị phong sát khá nhiều. Nhưng thực tế nó là việc đánh bài thương mại giữa các trùm. Còn mình là thường dân thì kệ cứ ngon bổ rẻ là mua thôi. 
Trả lời
Theo mình thì có vài lý do sau. 
Thứ nhất họ quá mạnh mẽ . Các sản phẩm của họ thay đổi quá nhanh chóng khiến cho ng dùng hoa cả mắt vì sự đa dạng và giá thành cạnh tranh. Nó khiến cho ng ta hoài nghi liệu nó có chất lượng bền bỉ abc zyz. Giống như có 1 câu mà các cụ thường nói của rẻ là của ôi. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng vậy . Có rất nhiều mặt hàng nhất là đối vs hàng thời trang chỉ cần có dấu hiệu lỗi mốt là các cty TQ bán tháo để SX mốt mới. Nếu có thể thì bạn thử tìm hiểu ngọn gió thần kinh tế Nhật Bản giai đoạn 80/90 họ cũng làm vậy. Họ đào thải công nghệ liên tục cứ chỉ cần yếu kém phát là họ đào thải. 
Thứ 2 các cty có sức cạnh tranh hàng đầu của TQ đều bị nhà nước thâu tóm và hợp nhất nếu có thể. Thành ra hàng hóa bán ra đều ít nhiều ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị khoản này mình không rành lắm nhưng giai đoạn tay Trump vs lão Tập cãi nhau chí chóe thì các SP công nghệ của TQ bị phong sát khá nhiều. Nhưng thực tế nó là việc đánh bài thương mại giữa các trùm. Còn mình là thường dân thì kệ cứ ngon bổ rẻ là mua thôi.