Vì sao từ xưa người Ấn lại không ăn thịt bò?

  1. Lịch sử

  2. Văn hóa

  3. Tôn giáo

Hôm nọ xem video của một youtuber nói rằng người Ấn tuyệt đối không ăn thịt bò, nhưng lại uống nước tiểu bò và sử dụng phân bò. Sao lại kỳ lạ vậy nhỉ?

Từ khóa: 

ấn độ

,

ẩm thự c

,

văn hóa

,

lịch sử

,

văn hóa

,

tôn giáo

Ấn Độ là 1 quốc gia rộng lớn đông dân mà đạo Hindu chiếm đại bộ phận dân số, thậm chí được coi là quốc giáo, khi mà tôn giáo ở đâu chinh phục được toàn bộ dân số thì luật pháp cũng phải phục vụ nó. Mà theo đạo này, Bò và lợn là 2 con vật cao quý, linh thiêng, là hiện thân của thần linh nên dân ở đây tuyệt đối k thể có bất cứ hành động nào gây tổn thương đến sứ giả của thần linh như ăn thịt, giết mổ, đánh đập. NGược lại thì nước tiểu và phân bò có thể coi là tặng phẩm của thần linh, ai tiếp nhận được thì sẽ được thần linh ban cho sự bất tử và cuộc sống vĩnh hằng (ở niết văn bàn). Thậm chí đợt làn sóng Covid-19 vừa rồi ở Ấn Độ từng biến quốc gia này thành điểm siêu nóng vs mật độ 300k ca nhiễm ngày k ít các tiến sĩ, giáo sư y học ở Ấn vẫn tin rằng trét phân bò lên người có thể giúp đẩy lùi covid-19 mà....

Trả lời

Ấn Độ là 1 quốc gia rộng lớn đông dân mà đạo Hindu chiếm đại bộ phận dân số, thậm chí được coi là quốc giáo, khi mà tôn giáo ở đâu chinh phục được toàn bộ dân số thì luật pháp cũng phải phục vụ nó. Mà theo đạo này, Bò và lợn là 2 con vật cao quý, linh thiêng, là hiện thân của thần linh nên dân ở đây tuyệt đối k thể có bất cứ hành động nào gây tổn thương đến sứ giả của thần linh như ăn thịt, giết mổ, đánh đập. NGược lại thì nước tiểu và phân bò có thể coi là tặng phẩm của thần linh, ai tiếp nhận được thì sẽ được thần linh ban cho sự bất tử và cuộc sống vĩnh hằng (ở niết văn bàn). Thậm chí đợt làn sóng Covid-19 vừa rồi ở Ấn Độ từng biến quốc gia này thành điểm siêu nóng vs mật độ 300k ca nhiễm ngày k ít các tiến sĩ, giáo sư y học ở Ấn vẫn tin rằng trét phân bò lên người có thể giúp đẩy lùi covid-19 mà....