Vì sao Việt Nam loại bỏ nơi sinh trong hộ chiếu mới, điều đó ảnh hưởng thế nào tới việc xuất ngoại như thế nào?

  1. Văn hóa

  2. Xã hội

Vừa qua, có 3 nước Đức, Séc, Tây Ban Nha chưa chấp nhận thì gần đây Tây ban Nha đã chấp thuận hộ chiếu của chúng ta. Vậy việc loại bỏ nơi sinh gây khó khăn gì và lý do gì khiến cản trở việc xuất ngoại của nhiều công dân Việt Nam?

Từ khóa: 

passport

,

hộ chiếu

,

xuất ngoại

,

cản trở

,

văn hóa

,

xã hội

Có ảnh hưởng vì một số nước từ chối cấp thị thực nhập cảnh (visa) vào nước họ do không ghi NƠI SINH trong passport. Chuyện này mấy ông trên bộ đã chịu trách nhiệm.
Chu! Nghe vỉa hè đồn rần: Các nước nhập lao động Việt Nam họ muốn biết gốc gác nơi sinh của người Việt xin thị thực là ở tỉnh nào? có phải Nghệ An, Thanh Hóa không? Vì bển, nhóm người Việt các tỉnh này trốn ở lại bất hợp pháp, buôn lậu nhiều, làm điên đầu giới chức bên ấy. 
Cũng nghe nói hộ chiếu ai sinh HCM, Đà nẵng, HN được xét nhanh.
Trả lời
Có ảnh hưởng vì một số nước từ chối cấp thị thực nhập cảnh (visa) vào nước họ do không ghi NƠI SINH trong passport. Chuyện này mấy ông trên bộ đã chịu trách nhiệm.
Chu! Nghe vỉa hè đồn rần: Các nước nhập lao động Việt Nam họ muốn biết gốc gác nơi sinh của người Việt xin thị thực là ở tỉnh nào? có phải Nghệ An, Thanh Hóa không? Vì bển, nhóm người Việt các tỉnh này trốn ở lại bất hợp pháp, buôn lậu nhiều, làm điên đầu giới chức bên ấy. 
Cũng nghe nói hộ chiếu ai sinh HCM, Đà nẵng, HN được xét nhanh.

Tôi nghĩ rằng đây là một sự sai lầm lớn của Bộ, ngay cả khi mục đích là để xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa các khu vực dân cư, tạo điều kiện cho việc xuất cảnh, xuất khẩu dễ dàng hơn. Nhưng không, phần lớn những người có nơi sinh như ở Nghệ An,, Quảng Bình, Thanh Hóa và một số tỉnh ở Ninh Bình bị liệt vào "sổ đen" của các nơi cấp visa bởi những người có xuất xứ từ những nơi này có khả năng cao sẽ trốn ở lại, có những tỉnh-quận-huyện khi được cấp visa thì tỉ lệ trốn là 100%. 

Chắc hẳn chúng ta biết đến vụ 39 người Việt chết trong xe đông lạnh khi vào Anh Quốc năm 2019 rồi đúng không? Hình thức trốn đấy! Trong đó 32 người là cùng 1 huyện, 1 người cùng 1 làng nhỏ. Thay vì lựa chọn vé máy bay với 1 hình thức du lịch, rẻ hơn thì họ lại chọn mất 40.000 đô để đi chui nhủi vào chiếc xe tải để rồi ngạt thở chết.

Nên không chấp nhận là chuyện buộc phải làm, cho dù người xuất xứ ở đó có mục đích đi du lịch, hoặc du học,... mục đích tốt cũng khó. Còn bây giờ là khó cả nước! Lại phải đưa ra giải pháp khắc phục, mất thời gian của rất rất nhiều người, tiền bạc,...

Nơi sinh là 1 trong những thông tin quan trọng nhất trong hộ chiếu, nếu không có nhiều nước sẽ từ chối tiếp nhận thị thực hoặc từ chối cho phép nhập cảnh, cũng bị xem là 1 mối đe dọa về an ninh. Cũng đừng tự so sánh rằng tại sao các nước khác không có vẫn được chấp nhận và xuất ngoại bình thường mà Việt Nam làm thế thì không được.

Bạn Tuấn Đinh nói phía dưới có phần đúng, Việt Nam "được" bộ ngoại giao Hoa Kỳ đưa vào danh sách những nước có nạn buôn người có tổ chức, hơn thế nữa còn nhiều nghi ngờ về việc có sự chi phối của nhà nước trong điều này, tôi cho điều này như một vết tích xấu trên một chiếc sơ mi trắng vậy, có đẹp đến đâu thì người ta vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào cái vết tích ấy mà thôi!

3199619734133-1661078995.png

Một vài nước không có nơi sinh trong hộ chiếu có thể kể đến như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ. Trong đó, Nhật Bản và Hàn Quốc là hai trong số các hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng hộ chiếu Helen Passport Index 2022, Nhật đứng vị trí thứ nhất được miễn thị thực ở 193 nước và vùng lãnh thổ, Hàn Quốc đứng thứ 2 với 192 nước và vùng lãnh thổ. Còn Thụy Sĩ tuy không có nơi sinh nhưng lại có phần thông tin về quê quán (Place of Origin)

Để yên như cũ vẫn tốt mà, giờ đi nước ngoài lại thêm thủ tục xin xác nhận nơi sinh thì vô tình tạo thêm thủ tục phiền hà cho dân!

Hộ chiếu mẫu mới có mục bị chú nơi sinh, nếu anh chị đã làm mà chưa có nơi sinh thì qua cơ quan XNC yêu cầu bổ sung bị chú nơi sinh được.

Lưu ý đối với người từ đủ 14 tuổi có căn cước công dân và thuê bao chính chủ đến cơ quan XNC hiện nay thường được yêu cầu về nhà tự làm hộ chiếu online, khai báo thông tin trên cổng dịch vụ công quốc gia. Khi khai báo bắt buộc phải click vào mục bổ sung bị chú nơi sinh.

Hộ chiếu mẫu mới có bổ sung bị chú nơi sinh là được tất cả các quốc gia công nhận.

Có lẽ là nhiều lý do mà ko hiểu nổi.hi