Xăm trổ và xỏ khuyên có ảnh hưởng đến sự nghiệp của 1 người?

  1. Sức khoẻ

Nhiều công ty hiện nay thường đưa ra điều kiện để tuyển nhân viên là không được xăm trổ,... Tại sao lại như vậy? Về thực tế, xăm trổ và xỏ khuyên không nên bị kì thị như vậy, bởi vì những điều đó cũng chỉ là 1 nghệ thuật làm đẹp và phong cách của một số người. Nhưng không thể vì thế mà đánh giá họ về những mặt khác.

Từ khóa: 

sức khoẻ

Công bằng mà nói xăm trổ hay xỏ khuyên ko xấu. Nhưng văn hóa VN (văn hóa sau này) thì các kiểu xăm mình hay xỏ khuyên 2 ba lỗ thường ở các thành phần "bất hảo" nói chung. Chỉ khoảng hơn chục năm hội nhập trở lại đây, giới trẻ mới đi xăm, đi xỏ khuyên nhiều nên thấy bình thường. Nhiều nhưng chỉ nhiều ở 1 bộ phận giới trẻ và chưa đi vào văn hóa. Và 10 năm chưa phải là 1 thời gian dài. Việc xã hội, nhất là những thế hệ đi trước kỳ thị là điều dễ hiểu.

Bản thân mình ko kỳ thị việc xăm, đôi lúc mình còn đứng về phía ng xăm đi bàn về việc xăm với thế hệ trước. Nhưng thấy các bạn nữ có hình xăm ở các chỗ "hiểm" thì nói thật, nhận định chủ quan thì ko phải "con gái nhà lành" 😂😂. Xăm vài hình bé bé xinh xinh phải nói là đẹp, nhưng nghĩ việc nằm "phơi" ra để xăm thì mình trẻ (cũng ko trẻ lắm 😆😆) còn nhìn ko vô, huống chi lứa già hơn.

Vì nhân viên cũng là 1 phần bộ mặt công ty, với xã hội còn chưa chấp nhận việc xăm trổ rộng rãi thì việc 1 doanh nghiệp loại các ứng viên xăm trổ ra là 1 điều khá dễ hiểu. Chẳng thà ko làm đẹp hơn thì thôi, ai lại muốn tự đi làm xấu mình. Và khách hàng, ai lại muốn vào 1 công ty mà nhìn quanh thấy 1 đám xăm trổ như giang hồ? Có chăng chỉ mấy công ty dịch vụ đòi nợ thuê là cần những bộ mặt như vậy mà thôi.

Trả lời

Công bằng mà nói xăm trổ hay xỏ khuyên ko xấu. Nhưng văn hóa VN (văn hóa sau này) thì các kiểu xăm mình hay xỏ khuyên 2 ba lỗ thường ở các thành phần "bất hảo" nói chung. Chỉ khoảng hơn chục năm hội nhập trở lại đây, giới trẻ mới đi xăm, đi xỏ khuyên nhiều nên thấy bình thường. Nhiều nhưng chỉ nhiều ở 1 bộ phận giới trẻ và chưa đi vào văn hóa. Và 10 năm chưa phải là 1 thời gian dài. Việc xã hội, nhất là những thế hệ đi trước kỳ thị là điều dễ hiểu.

Bản thân mình ko kỳ thị việc xăm, đôi lúc mình còn đứng về phía ng xăm đi bàn về việc xăm với thế hệ trước. Nhưng thấy các bạn nữ có hình xăm ở các chỗ "hiểm" thì nói thật, nhận định chủ quan thì ko phải "con gái nhà lành" 😂😂. Xăm vài hình bé bé xinh xinh phải nói là đẹp, nhưng nghĩ việc nằm "phơi" ra để xăm thì mình trẻ (cũng ko trẻ lắm 😆😆) còn nhìn ko vô, huống chi lứa già hơn.

Vì nhân viên cũng là 1 phần bộ mặt công ty, với xã hội còn chưa chấp nhận việc xăm trổ rộng rãi thì việc 1 doanh nghiệp loại các ứng viên xăm trổ ra là 1 điều khá dễ hiểu. Chẳng thà ko làm đẹp hơn thì thôi, ai lại muốn tự đi làm xấu mình. Và khách hàng, ai lại muốn vào 1 công ty mà nhìn quanh thấy 1 đám xăm trổ như giang hồ? Có chăng chỉ mấy công ty dịch vụ đòi nợ thuê là cần những bộ mặt như vậy mà thôi.

Nó ảnh hưởng tới mọi thứ của người đó, là ảnh hưởng tốt hay xấu thì tùy vào năng lực người đó.