Anh đánh giá thế nào về Social Credit System của Trung Quốc, theo anh thì VN trong tương lai có thiết lập một hệ thống tương tự không?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Phạm Thế Bảo

Social Credit System/ SCS, hay còn gọi là 'hệ thống tính điểm xã hội' của Trung Quốc, là một 'guồng máy' chấm điểm các công dân dựa theo các hành vi được cho là đạo đức hoặc thiếu đạo đức của họ. Hệ thống này được vận hành bởi AI và công nghệ nhận diện khuôn mặt, và được định hướng trở thành một hệ thống tập quyền trong tương lai (do nhà nước quản lý!?) tuy nhiên hiện nay tính tập quyền này vẫn chưa được xác lập, vì thiếu hụt sự đồng bộ giữa các tỉnh và thành phố tại TQ.

Theo anh thì trong tương lai, VN liệu có nguy cơ trở thành TQ hiện nay, với một hệ thống tương tự SCS này không. Với em thì nó quả là một thảm hoạ, một cơn ác mộng. Nhiều người chỉ vì có những hành động, thậm chí là suy nghĩ hơi khang khác với đường lối chính quyền TQ là bị hạ 'bậc đạo đức', và hậu quả theo sau là họ không được phép sử dụng rất nhiều loại dịch vụ, ví dụ như các dịch vụ hàng không. Quan điểm của anh về việc này thế nào?

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

trưởng khoa công nghệ thông tin

,

đại học sài gòn

Hệ thống này vi phạm quyền con người trầm trọng. Tôi hy vọng VN sẽ ko có như vậy.

Trả lời

Hệ thống này vi phạm quyền con người trầm trọng. Tôi hy vọng VN sẽ ko có như vậy.