Có khóa học kỹ năng nào để tăng sự tự tin vào khả năng của bản thân không anh?

  1. Hồ Thái Bình

Từ khóa: 

giám đốc survival skills vietnam - ssvn

Mình cũng thấy có những khóa học để tăng sự tự tin nhưng chưa thử bao giờ nên không dám khuyên là nên học gì và học ở đâu. Hồi còn là học sinh mình bản chất nhút nhát, giờ bớt rồi. Mình không tăng sự tự tin của bản thân thông qua khóa học, mà kiên trì xây dựng lần lượt từng khả năng của mình để có sự tự tin. Mình nghĩ rằng nếu bạn tự tin vào khả năng trong khi khả năng của bạn là hạn chế thì không có ý nghĩa gì nhiều lắm. Nên mình ưu tiên việc phát triển bản thân hơn là tự thôi miên bản thân là mình giỏi và tự tin vào thứ mà mình không thực sự giỏi.

Cách riêng của mình là thế này:

  • Nếu muốn tự tin vào cái gì thì hãy học cái đó, và kiên trì học tới lúc đủ để ứng dụng thực tế được, còn tốt hơn nữa là có hiểu biết hơn người bình thường về chủ đề đó. VD: em muốn tự tin nói trước công chúng, hãy học làm MC, học các món văn nghệ, nếu em muốn nói về kinh doanh, hãy học gì đó về kinh doanh
  • Xây dựng kĩ năng (khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn) bằng cách làm cái gì đó liên quan tới cái mà mình đã học, nếu chưa đủ xịn để người ta trả tiền cho nó thì hãy làm nó miễn phí. VD: bạn chưa đủ giỏi để làm 1 diễn giả hay MC đứng trước đám đông, hãy bắt đầu từ việc dẫn chương trình cho 1 sự kiện từ thiện/ phi lợi nhuận nào đó; nếu chưa đủ tự tin hay chưa đủ vốn để kinh doanh hãy hỗ trợ ai đó quản lý, hay quản lí một CLB tình nguyện nào đó
  • Và theo thời gian khi kĩ năng của bạn đã cứng rồi thì tự tin sẽ tự đến với bạn thôi.

Ngoài ra để xây dựng sự tự tin bạn nên bước ra khỏi vùng an toàn, từng ít một, làm việc gì đó mà bạn chưa bao giờ làm hay chưa bao giờ nghĩ là mình làm được, mỗi nước nhỏ như vậy sẽ giúp bạn nhận ra là bạn có nhiều khả năng hơn bạn tưởng và những thách thức đó không có gì đáng sợ, và sau mỗi lần bạn sẽ tự tin hơn 1 chút. Sự tự tin khó mà có được ngay, bạn nên kiên trì thực hiện nhiều lần cho đến khi sự tự tin của bạn đủ lớn.

Trả lời

Mình cũng thấy có những khóa học để tăng sự tự tin nhưng chưa thử bao giờ nên không dám khuyên là nên học gì và học ở đâu. Hồi còn là học sinh mình bản chất nhút nhát, giờ bớt rồi. Mình không tăng sự tự tin của bản thân thông qua khóa học, mà kiên trì xây dựng lần lượt từng khả năng của mình để có sự tự tin. Mình nghĩ rằng nếu bạn tự tin vào khả năng trong khi khả năng của bạn là hạn chế thì không có ý nghĩa gì nhiều lắm. Nên mình ưu tiên việc phát triển bản thân hơn là tự thôi miên bản thân là mình giỏi và tự tin vào thứ mà mình không thực sự giỏi.

Cách riêng của mình là thế này:

  • Nếu muốn tự tin vào cái gì thì hãy học cái đó, và kiên trì học tới lúc đủ để ứng dụng thực tế được, còn tốt hơn nữa là có hiểu biết hơn người bình thường về chủ đề đó. VD: em muốn tự tin nói trước công chúng, hãy học làm MC, học các món văn nghệ, nếu em muốn nói về kinh doanh, hãy học gì đó về kinh doanh
  • Xây dựng kĩ năng (khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn) bằng cách làm cái gì đó liên quan tới cái mà mình đã học, nếu chưa đủ xịn để người ta trả tiền cho nó thì hãy làm nó miễn phí. VD: bạn chưa đủ giỏi để làm 1 diễn giả hay MC đứng trước đám đông, hãy bắt đầu từ việc dẫn chương trình cho 1 sự kiện từ thiện/ phi lợi nhuận nào đó; nếu chưa đủ tự tin hay chưa đủ vốn để kinh doanh hãy hỗ trợ ai đó quản lý, hay quản lí một CLB tình nguyện nào đó
  • Và theo thời gian khi kĩ năng của bạn đã cứng rồi thì tự tin sẽ tự đến với bạn thôi.

Ngoài ra để xây dựng sự tự tin bạn nên bước ra khỏi vùng an toàn, từng ít một, làm việc gì đó mà bạn chưa bao giờ làm hay chưa bao giờ nghĩ là mình làm được, mỗi nước nhỏ như vậy sẽ giúp bạn nhận ra là bạn có nhiều khả năng hơn bạn tưởng và những thách thức đó không có gì đáng sợ, và sau mỗi lần bạn sẽ tự tin hơn 1 chút. Sự tự tin khó mà có được ngay, bạn nên kiên trì thực hiện nhiều lần cho đến khi sự tự tin của bạn đủ lớn.