Doanh nghiệp lớn nên tự triển khai hạ tầng cơ sở dữ liệu riêng hay dùng cloud của google, amazone?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Trần Quốc Huy

Chào anh, hiện tại em đang làm cho một sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam. Em thấy bên này đang lưu trữ và sử lý trên GCP. Họ chưa cho rằng đầu tư hạ tầng riêng là hợp lý. Theo anh thì khi nào một doanh nghiệp nên có hạ tầng dữ liệu riêng? Hay xu hướng sử dụng cloud là tất yếu?

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

chuyên gia database/ceo & founder

Bài toán lựa chọn Cloud hay hạ tầng riêng nó liên quan đến một số điểm quan trọng sau:

1. Về thời gian triển khai:

- Giả sử bạn có một ý tưởng kinh doanh, bạn muốn thật nhanh chóng có sản phẩm để đưa đến cho người dùng thì sử dụng Cloud là giải pháp tốt hơn. Thời gian triển khai nhanh hơn rõ ràng.

2. Về tính linh hoạt trong quá trình vận hành:

- Sử dụng Cloud linh hoạt hơn với lý do như sau: bạn có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm tài nguyên chỉ sau một vài thao tác.

- Nếu bạn sử dụng hạ tầng riêng và muốn nâng cấp tài nguyên (CPU, RAM) sẽ cần phải đặt mua phần cứng, quá trình nâng cấp có thể phải gián đoạn dịch vụ.

3. Về chi phí

- Nếu sử dụng Coud thì đa phần sẽ là chi phí đầu tư, chi phí vận hành sẽ ít .

- Nêu sử dụng hạ tầng riêng thì ngược lại, chi phí đầu tư nhiều và chi phí vận hành cũng nhiều.

4. Về vấn đề kiểm soát dữ liệu và kết nối

- Nếu sử dụng hạ tầng riêng bạn sẽ toàn quyền kiểm soát dữ liệu của mình. Đây là một trong yếu tố quan trọng mà nhiều đơn vị vẫn quyết định sử dụng hạ tầng riêng cho các hệ thống Core banking, core chứng khoán, core viễn thông..

- Sử dụng dịch vụ Cloud sẽ bị ảnh hưởng lớn do đường truyền quốc tế (nếu bạn sử dụng nhà cung cấp dịch vụ quốc tế).

Trước khi đưa ra quyết định lựa chọn, doanh nghiệp thường cân nhắc các yếu tố trên bạn nhé.

Trả lời

Bài toán lựa chọn Cloud hay hạ tầng riêng nó liên quan đến một số điểm quan trọng sau:

1. Về thời gian triển khai:

- Giả sử bạn có một ý tưởng kinh doanh, bạn muốn thật nhanh chóng có sản phẩm để đưa đến cho người dùng thì sử dụng Cloud là giải pháp tốt hơn. Thời gian triển khai nhanh hơn rõ ràng.

2. Về tính linh hoạt trong quá trình vận hành:

- Sử dụng Cloud linh hoạt hơn với lý do như sau: bạn có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm tài nguyên chỉ sau một vài thao tác.

- Nếu bạn sử dụng hạ tầng riêng và muốn nâng cấp tài nguyên (CPU, RAM) sẽ cần phải đặt mua phần cứng, quá trình nâng cấp có thể phải gián đoạn dịch vụ.

3. Về chi phí

- Nếu sử dụng Coud thì đa phần sẽ là chi phí đầu tư, chi phí vận hành sẽ ít .

- Nêu sử dụng hạ tầng riêng thì ngược lại, chi phí đầu tư nhiều và chi phí vận hành cũng nhiều.

4. Về vấn đề kiểm soát dữ liệu và kết nối

- Nếu sử dụng hạ tầng riêng bạn sẽ toàn quyền kiểm soát dữ liệu của mình. Đây là một trong yếu tố quan trọng mà nhiều đơn vị vẫn quyết định sử dụng hạ tầng riêng cho các hệ thống Core banking, core chứng khoán, core viễn thông..

- Sử dụng dịch vụ Cloud sẽ bị ảnh hưởng lớn do đường truyền quốc tế (nếu bạn sử dụng nhà cung cấp dịch vụ quốc tế).

Trước khi đưa ra quyết định lựa chọn, doanh nghiệp thường cân nhắc các yếu tố trên bạn nhé.