Làm thế nào để thay đổi nhận thức của con người với môi trường sống?

  1. Trang Nguyễn

Em chào chị,

Theo chị, làm thế nào để giúp con người thay đổi cách nhìn nhận về môi trường sống, khi họ đã quá mải mê với công việc của họ? Làm thế nào để biến nhận thức của mọi người thành hành động, khi môi trường ngày càng bị ảnh hưởng trầm trọng? 

Từ khóa: 

môi trường

,

hệ sinh thái

,

ecosystem

,

nhà bảo tồn động vật hoang dã

Chị nghĩ một điều quan trọng nhất là để mọi người thấy rằng những việc họ làm hàng ngày, dù tưởng như rất nhỏ, nhưng cũng có thể đem lại sự thay đổi lớn.

Có rất nhiều người nhận thức được những việc họ đang làm là tốt hay xấu. Ví dụ, mọi người đều biết không nên vứt rác ra đường, nhưng rất nhiều người vẫn làm thế. Vì nhiều trong số họ cho rằng người khác cũng vứt rác ra đường nên "thêm" họ thì chẳng sao cả, nhiều người cho rằng sẽ có người khác dọn, nhiều người thì vì tiện lợi.v.v.

Nếu em có thể cho họ thấy rằng những hành động và lựa chọn của họ, từ việc bỏ rác vào thùng, không sử dụng túi nylon, không mua bán động vật hoang dã làm cảnh, không tặc lưỡi "một tí thì có sao đâu" thực ra lại đem lại rất nhiều tác động đến với môi trường xung quanh, thì sẽ có nhiều người tham gia hành động hơn.

Và chị nghĩ, cũng rất quan trọng nếu bản thân mình, bản thân em và bản thân chị, cũng tự giác làm những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa để bảo vệ môi trường. Vì hành động có sức nặng hơn lời nói. Họ có thể không nghe những gì em nói, nhưng họ sẽ nhìn những gì em làm.

Trả lời

Chị nghĩ một điều quan trọng nhất là để mọi người thấy rằng những việc họ làm hàng ngày, dù tưởng như rất nhỏ, nhưng cũng có thể đem lại sự thay đổi lớn.

Có rất nhiều người nhận thức được những việc họ đang làm là tốt hay xấu. Ví dụ, mọi người đều biết không nên vứt rác ra đường, nhưng rất nhiều người vẫn làm thế. Vì nhiều trong số họ cho rằng người khác cũng vứt rác ra đường nên "thêm" họ thì chẳng sao cả, nhiều người cho rằng sẽ có người khác dọn, nhiều người thì vì tiện lợi.v.v.

Nếu em có thể cho họ thấy rằng những hành động và lựa chọn của họ, từ việc bỏ rác vào thùng, không sử dụng túi nylon, không mua bán động vật hoang dã làm cảnh, không tặc lưỡi "một tí thì có sao đâu" thực ra lại đem lại rất nhiều tác động đến với môi trường xung quanh, thì sẽ có nhiều người tham gia hành động hơn.

Và chị nghĩ, cũng rất quan trọng nếu bản thân mình, bản thân em và bản thân chị, cũng tự giác làm những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa để bảo vệ môi trường. Vì hành động có sức nặng hơn lời nói. Họ có thể không nghe những gì em nói, nhưng họ sẽ nhìn những gì em làm.