Liệu có thể tạo ra một loại AI giúp lái xe máy tự động thay người không, anh đánh giá ý tưởng/dự án đó thế nào?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Phạm Thế Bảo

Chào chuyên gia Phạm Thế Bảo,

Hiện nay trên thế giới, các tập đoàn công nghệ lớn đã và đang ứng dụng AI trong việc lái xe hơi tự động, và trong vài thập kỷ sắp tới con người có thể sẽ không bao giờ cần học cách lái xe nữa.

Nhưng đó là ở những nước phát triển, nơi mà cơ sở hạ tầng, đường sá rộng rãi, thích hợp cho xe hơi. Ở VN, đường sá chúng ta quá nhỏ, số đường hẻm lại nhiều, xe máy với nhau còn kẹt lên kẹt xuống, chưa bàn đến xe hơi. Vậy thiết nghĩ đội ngũ phát triển công nghệ nước ta có thể phát triển 1 loại AI khác dành riêng cho việc lái xe máy - theo chuyên gia thì ý tưởng này có khả thi không?

Bởi khác với xe hơi, AI mà muốn điều khiển các loại xe 2 bánh thì có lẽ còn phải có khả năng giữ thăng bằng cho nó? Hoặc chúng ta có thể chuyển sang sử dụng xe máy 3 bánh hết, do AI lái?

Xin được nghe câu trả lời từ chuyên gia ạ!

Từ khóa: 

ai

,

xe máy

,

giao thông

,

xe máy tự lái

,

công nghệ thông tin

,

trưởng khoa công nghệ thông tin

,

đại học sài gòn

Với xe 2 bánh để giữ thăng bằng thì ở nước ngoài đã có thêm con lắc hồi chuyển cho xe đạp, nên xe đạp ko bao giờ té. Còn xe tự lái ở VN thì theo quan điểm cá nhân tôi là nhiệm vụ bất khả thi, chỉ khi nào đường và ý thức của VN như nước ngoài mới may ra.

Trả lời

Với xe 2 bánh để giữ thăng bằng thì ở nước ngoài đã có thêm con lắc hồi chuyển cho xe đạp, nên xe đạp ko bao giờ té. Còn xe tự lái ở VN thì theo quan điểm cá nhân tôi là nhiệm vụ bất khả thi, chỉ khi nào đường và ý thức của VN như nước ngoài mới may ra.