Ai là người khác biệt nhất trong số những "thiên tài" sau?

  1. Kiến thức chung

Beorge Washington, Sherlock Holmes, William Shakespeare, Ludwig van Beethoven, Napoleon Bonaparte hay Nero

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sherlock Holmes là nhân vật hư cấu. Không thể mang ra so sánh với những nhân vật còn lại.

Những người còn lại đều là thiên tài trong lĩnh vực của họ. Không thể so sánh họ với nhau được.

Bản thân mình thích William Shakespeare vì sự ẩn danh của ông. Rất lâu sau khi ông chết, người ta mới biết thân phận đặc biệt của ông, là một Bá Tước, có con ngoài giá thú với Nữ Hoàng Anh. Suốt cuộc đời, ông dùng văn học, thơ ca để chống lại sự độc tài về chính trị cũng như về đời sống tâm hồn.

Trả lời

Sherlock Holmes là nhân vật hư cấu. Không thể mang ra so sánh với những nhân vật còn lại.

Những người còn lại đều là thiên tài trong lĩnh vực của họ. Không thể so sánh họ với nhau được.

Bản thân mình thích William Shakespeare vì sự ẩn danh của ông. Rất lâu sau khi ông chết, người ta mới biết thân phận đặc biệt của ông, là một Bá Tước, có con ngoài giá thú với Nữ Hoàng Anh. Suốt cuộc đời, ông dùng văn học, thơ ca để chống lại sự độc tài về chính trị cũng như về đời sống tâm hồn.

Mình nghĩ là Sherlock Holmes vì ổng là thám tử, và là người duy nhất thuộc loại có trí thông minh "trinh thám". William Shakespeare và Beethoven thì đều là nghệ sĩ. Ba ông còn lại đều là tầng lớp lãnh đạo. :D