Tại sao Mỹ và Nhật lại sử dụng song song 2 hạ tầng điện 110V và 220V?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

điện

,

kiến thức chung

Cái này trước có đợt mình ở nhà làm Craft Workshop và có sử dụng máy móc nội địa Nhật & Mỹ thì có tìm hiểu như sau:

Trước hết thì mình sẽ nói về Tần số dòng diện: ở Mỹ xài tần số 60hz, ở Nhật xài tần số 50hz cho nên ở Mỹ dòng điện sẽ là 120v-240v, ở Nhật sẽ là 100v-200v

- Điện gia dụng: Điện cho đại đa số người dân sử dụng, để cho phù hợp với cả các thiết bị điện tử nhập khẩu từ Châu Âu hoặc China, dòng điện dân dụng sử dụng ở mức 200 & 240v

- Điện công nghiệp & sản xuất: các thiết bị máy móc như máy khoan, mài, cắt, tiện v.v... đều sử dụng dòng điện 1 pha (120v của Mỹ & 100v của Nhật). Ưu điểm của của dòng điện 1 pha này là việc tiêu hao năng lượng thấp hơn so với dòng điện 2 pha (200-240v), thứ 2 là độ an toàn cao hơn hẵng, nếu người công nhân chẳng may đụng trúng dây điện 1 pha thì họ vẫn bị giựt nhưng không dẫn đến chết người. 1 ngày người công nhân phải sử dụng rất nhiều thiết bị nên việc chẳng may sơ xuất chạm dây điện là điều không tránh khỏi.

Ở Việt Nam mình hiện tại vẫn sử dụng các hạ tầng điện 110v, 220v & 380v. Nếu bạn có nhu cầu sản xuất kinh doanh thì có thể đăng ký với bên Điện Lực để họ kéo riêng dây về cho bạn

Trả lời

Cái này trước có đợt mình ở nhà làm Craft Workshop và có sử dụng máy móc nội địa Nhật & Mỹ thì có tìm hiểu như sau:

Trước hết thì mình sẽ nói về Tần số dòng diện: ở Mỹ xài tần số 60hz, ở Nhật xài tần số 50hz cho nên ở Mỹ dòng điện sẽ là 120v-240v, ở Nhật sẽ là 100v-200v

- Điện gia dụng: Điện cho đại đa số người dân sử dụng, để cho phù hợp với cả các thiết bị điện tử nhập khẩu từ Châu Âu hoặc China, dòng điện dân dụng sử dụng ở mức 200 & 240v

- Điện công nghiệp & sản xuất: các thiết bị máy móc như máy khoan, mài, cắt, tiện v.v... đều sử dụng dòng điện 1 pha (120v của Mỹ & 100v của Nhật). Ưu điểm của của dòng điện 1 pha này là việc tiêu hao năng lượng thấp hơn so với dòng điện 2 pha (200-240v), thứ 2 là độ an toàn cao hơn hẵng, nếu người công nhân chẳng may đụng trúng dây điện 1 pha thì họ vẫn bị giựt nhưng không dẫn đến chết người. 1 ngày người công nhân phải sử dụng rất nhiều thiết bị nên việc chẳng may sơ xuất chạm dây điện là điều không tránh khỏi.

Ở Việt Nam mình hiện tại vẫn sử dụng các hạ tầng điện 110v, 220v & 380v. Nếu bạn có nhu cầu sản xuất kinh doanh thì có thể đăng ký với bên Điện Lực để họ kéo riêng dây về cho bạn

Hạ tầng của 2 nước kia hình như vẫn là xài 110V mà nhể, 220V thì phải xài biến áp. Lý do chủ yếu thì chắc là do các thiết bị điện của Mỹ từ trước WW2 vẫn xài 110V, đổi quá tốn chi phí nên vẫn giữ như vậy. Nhật thì sau WW2 cũng là do Mỹ bơm tiền tái thiết nên cũng áp dụng giống vậy thôi.