Ăn nhiều Đường có phải nguyên nhân chính gây nên bệnh Tiểu Đường?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Theo mình biết thì ăn nhiều đường không trực tiếp gây ra bệnh tiểu đường. Nhưng thường xuyên ăn nhiều đường so với nhu cầu và khả năng đáp ứng của cơ thể sẽ gây ra tiểu đường.

- Ăn nhiều đường

- Ăn quá nhiều cơm, đồ ăn có đường

- Ăn nhiều hoa quả chứa nhiều đường.

Lâu dần sẽ gây ra bệnh tiểu đường, vì cơ thể sẽ không chuyển hóa tốt đường nữa. Việc nhiều hay ít lại phụ thuộc vào thể trạng, cường độ vận động của từng người.

Trả lời

Theo mình biết thì ăn nhiều đường không trực tiếp gây ra bệnh tiểu đường. Nhưng thường xuyên ăn nhiều đường so với nhu cầu và khả năng đáp ứng của cơ thể sẽ gây ra tiểu đường.

- Ăn nhiều đường

- Ăn quá nhiều cơm, đồ ăn có đường

- Ăn nhiều hoa quả chứa nhiều đường.

Lâu dần sẽ gây ra bệnh tiểu đường, vì cơ thể sẽ không chuyển hóa tốt đường nữa. Việc nhiều hay ít lại phụ thuộc vào thể trạng, cường độ vận động của từng người.

Tiểu đường là bệnh do tuyến isulin bị rối loạn. Nhiều khi kiêng khem đường(hoặc các thực phẩm có khả năng chuyển hóa thành đường) quá mức,rồi đột ngột tăng lượng thực phẩm đó lên quá nhiều. Dễ dẫn tới tuyến isulin bị rối loạn,gây ra tiểu đường. Đó là nguyên nhân gây tiểu đường tuýt2,còn tuýt 1 là do di truyền.