Điều mình Thích và Điều mình Giỏi, bạn chọn cái nào?

  1. Tâm lý học


Từ khóa: 

tâm lý học

Làm điều mình giỏi, để lấy tiền thử cái mình thích. Cái mình giỏi thường là cái mình đã làm nhiều, do đó có thể nó là cái mình ít thích, hoặc đã từng thích nhưng bớt thích rồi vì phải làm nhiều.

Những thứ mình thích thường là cái mới lạ, nên hiếm khi giỏi. Nếu lúc nào cũng lao đầu vào cái mình thích thì chỉ có thua lỗ, tốn tiền.

Vậy nên cách hợp lý nhất là phải chịu khó làm gấp đôi người thường, làm cả 2 việc 1 lúc. Cầy tiền ở lĩnh vực mình giỏi, dành chút thời gian và tiền bạc của mình để đầu tư cho đam mê. Đến một giai đoạn nhất định, khi đam mê đã chín, đã tìm hiểu kỹ, đã giỏi thì có thể đổi lĩnh vực.

Trả lời

Làm điều mình giỏi, để lấy tiền thử cái mình thích. Cái mình giỏi thường là cái mình đã làm nhiều, do đó có thể nó là cái mình ít thích, hoặc đã từng thích nhưng bớt thích rồi vì phải làm nhiều.

Những thứ mình thích thường là cái mới lạ, nên hiếm khi giỏi. Nếu lúc nào cũng lao đầu vào cái mình thích thì chỉ có thua lỗ, tốn tiền.

Vậy nên cách hợp lý nhất là phải chịu khó làm gấp đôi người thường, làm cả 2 việc 1 lúc. Cầy tiền ở lĩnh vực mình giỏi, dành chút thời gian và tiền bạc của mình để đầu tư cho đam mê. Đến một giai đoạn nhất định, khi đam mê đã chín, đã tìm hiểu kỹ, đã giỏi thì có thể đổi lĩnh vực.

Thực ra khi làm công việc mà mình thích, bản thân sẽ rất hưng phấn, vui vẻ. Không thể phủ nhận những người làm việc vì đam mê thì sẽ rất năng suất và sáng tạo. Nhưng không phải chỉ có mỗi đam mê là đủ, mọi thứ đều cần phải có sự hiểu biết cũng như năng khiếu, lấy ví dụ rất đam mê vẽ nhưng không có nghĩa sau này mình sẽ trở thành một họa sĩ, mình yêu thích ca hát không có nghĩa sau này mình sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Nếu chỉ yêu thích công việc đó nhưng không có tài năng, kiến thức thì đam mê mãi chỉ dừng ở đam mê, và sẽ không thể trụ lâu với nó được. Và cho dù mình làm tốt và yêu thích đến mấy nhưng với công việc không đảm bảo thu nhập, rất khó để có thể kiên trì phát triển.
Quay ngược lại vấn đề, nếu làm một công việc mình giỏi nhưng không có hứng thú với nó thì sao? Theo quan điểm cá nhân của mình, nếu bạn đã giỏi trong việc đó thì chứng tỏ trước đây mình cũng đã từng có nhiệt huyết với công việc ấy, có hay chăng sự chán nản, mệt mỏi cũng chỉ là do đã mất đi ngọn lửa đam mê hoặc quá nhiều áp lực khiến bản thân dần bỏ bê nó mà thôi.
 
https://cdn.noron.vn/2022/06/13/7980185335974459-1655112521.jpg

Điều quan trọng nhất là bản thân có thể lựa chọn tất cả mà không bỏ qua điều gì.

Để làm được điều ấy, mình cần phải vạch sẵn cho bản thân một hướng đi rõ ràng, tư duy đúng đắn để dung hòa cái mình giỏi và cái mình đam mê. Ví dụ như mình sẽ lấy việc mình thành thạo, thu nhập cao là nghề chính, còn công việc mà mình thích sẽ là nghề tay trái giúp mình vừa có thêm khoản tiền, vừa giải tỏa những căng thẳng, áp lực từ công việc chính. Đặc biệt, còn trẻ không có gì ngoài thời gian nên hãy dùng những giây phút quý giá ấy sao cho hợp lý nhất, để sau này khi nhìn lại sẽ không phải thốt lên rằng “ôi, giá như ngày xưa mình đừng…”. Một điều mình luôn nhớ rằng:hãy làm một chú chim biết mình bay về đâu, đừng để bản thân như một con tàu mất phương hướng cứ vô thức trôi trên bờ biển rộng lớn.”

Để kiếm tiền và định hướng nghề nghiệp mình sẽ chọn cái mình giỏi, nếu làm việc đó thực sự giỏi thì mình nghĩ ko bị chán đâu :))

Còn việc mình thích mình sẽ giành ra khoảng thời gian cá nhân để làm những điều này.

Thích là phải nhích. Các cụ đã dạy rồi. Không làm là nó bứt dứt lắm. Mạnh dạn lên nào. Làm nhiều sẽ giỏi, rồi rồi sẽ có tiền.