Bạn định nghĩa đi PHƯỢT như thế nào?

  1. Phong cách sống

Mình thấy có nhiều bạn nói là Phượt phải là đi xe máy, ở rừng rú, hay chí ít là homestay, phải bụi bặm, phải theo kiểu con nhà nghèo gì gì đó.

Nhưng với mình, đi Phượt đơn giản là đi du lịch tự túc, không theo tour. Thích đâu đi đó, thích ăn gì thì ăn, thích ở đâu thì ở, thích đi bằng phương tiện nào thì leo lên phương tiện đó...

Mình có một cô bạn rất thích đi phượt, nhưng nàng thích phượt theo kiểu con nhà giàu. Đi bằng máy bay, ở khách sạn ít nhất 4 sao, ưu tiên chọn resort, di chuyển nội đô thì bằng TAXI, ăn nhà hàng cao cấp... Mình cũng coi đây là phượt.

Còn bạn thì sao.

Từ khóa: 

du lịch

,

phượt

,

phong cách sống

Đi phượt là du lịch tự do không theo một lình trình nhất định như tour với số lượng ít từ 3-5 thành viên. Mục đích của phượt là tìm hiểu văn hóa, thắng cảnh, nếp sống của vùng đấtinhf đặt chân tới. Thời gian của một chuyến phượt thường từ 1 tuần đổ lại hoặc chỉ 2-3 ngày. Phương tiện đi lại thường là xe máy hoặc xe đò đến địa phương thì tự chọn phương tiện phù hợp. Đây là định nghĩa phượt của riêng bản thân mình và mình cũng đã đi theo kiểu này
Trả lời
Đi phượt là du lịch tự do không theo một lình trình nhất định như tour với số lượng ít từ 3-5 thành viên. Mục đích của phượt là tìm hiểu văn hóa, thắng cảnh, nếp sống của vùng đấtinhf đặt chân tới. Thời gian của một chuyến phượt thường từ 1 tuần đổ lại hoặc chỉ 2-3 ngày. Phương tiện đi lại thường là xe máy hoặc xe đò đến địa phương thì tự chọn phương tiện phù hợp. Đây là định nghĩa phượt của riêng bản thân mình và mình cũng đã đi theo kiểu này