1. Dùng miệng của mình can thiệp vào cuộc sống của người khác. --> nói thẳng ra là đừng có nhiều chuyện.
2. Dùng đầu của người khác để suy nghĩ về cuộc sống của mình. --> đừng có dựa dẫm, phụ thuộc.
1. Dùng miệng của mình can thiệp vào cuộc sống của người khác. --> nói thẳng ra là đừng có nhiều chuyện.
2. Dùng đầu của người khác để suy nghĩ về cuộc sống của mình. --> đừng có dựa dẫm, phụ thuộc.
Cũng tùy thôi. Thấy người đang đi trên lối vào hang hùm mà ko dài tay lôi họ lại sao được. => tùy ng, tùy việc, tùy thời, không phải cứ thuận tự nhiên là tốt.
Cũng tùy thôi. Thấy người đang đi trên lối vào hang hùm mà ko dài tay lôi họ lại sao được. => tùy ng, tùy việc, tùy thời, không phải cứ thuận tự nhiên là tốt.