Bạn nghĩ gì về nhận xét này trong sách?

  1. Sách

Khác với lần trước, lần này mình hoàn toàn không ủng hộ quan điểm này. Con người càng có ước mơ thì càng nỗ lực vươn lên chứ sao lại ung dung tự tại như sách nói được?

https://cdn.noron.vn/2021/12/17/3162514122910593-1639748607.jpg
Từ khóa: 

sách

Cực đoan quá! giới trẻ đọc những thể loại sách thế này thì thảo nào suy nghĩ tiêu cực và ích kỷ. Đời người khác làm gì là việc của họ, bản thân chưa hoàn hảo thì đừng vội vàng phán xét.

Trả lời

Cực đoan quá! giới trẻ đọc những thể loại sách thế này thì thảo nào suy nghĩ tiêu cực và ích kỷ. Đời người khác làm gì là việc của họ, bản thân chưa hoàn hảo thì đừng vội vàng phán xét.

ước mơ ung dung tự tại đó :v vớ phải sách nhảm phí tiền rồi tui chia buồn haha :v