Bạn nghĩ gì về tình hình của Nga hiện tại?

  1. Xã hội

  2. Tin Tức

Với tình hình diễn biến chiến sự ngày càng căng thẳng và có quá nhiều bất ngờ khi Tổng thống Zelensky không đu càng như người Nga kỳ vọng, sự chống trả vượt ngoài dự tính của tất cả mọi người từ quân đội Ukraine, sự mõm liên hồi của quân Chen Chen, Wagner, sự gan lì cứng đầu của eu và phương tây bất chấp giá dầu và sự đe dọa của Nga để viện trợ cho U cà ( Viết Ukraine dài thấy má) . Sự "to gan" bất thình lình của Phần Lan, những bất ổn trong lòng nước Nga và mới đây sự thất sủng của Moscow với Hunggari ... Liệu tất cả những điều này sẽ đem lại hệ quả j cho chính phủ Moscow và sau đó là Putin?

Từ khóa: 

cuộc xâm lược của nga nhằm vào ukraine 24-02-2022 đến nay

,

xã hội

,

tin tức

Nói thật, chẳng có người Nga nào trông đợi vào Phần Lan sẽ thân cận với Nga, Phần Lan trong mắt dân Nga luôn là thứ phản phúc. Thứ làm người Nga đau đớn lòng là sự chia tách của Ukraina cơ... tựa như Việt Nam ấy, chúng ta sẽ đau lòng lắm nếu người bạn Lào ngả theo phe khác, chứ mấy ông Cam Bốt thì thôi, chả lạ...

Nhưng dân tộc Nga luôn như thế, từ khi còn là một công quốc nhỏ bé bị bao vây bởi những cánh rừng Taiga mãi tận vùng rìa Bắc Cực, người Nga vẫn sống theo cách đó, và đó là lý do họ trở thành siêu cường nhất nhì nhân loại. 

Còn Nước Nga vẫn sẽ hùng cường, di sản của Putin sẽ còn tồn tại nữa, ông ấy có thể sánh ngang với Ivan Đại đế, khi ông lên ngôi thì nước Nga chia rẽ, khi ông ra đi nước Nga là siêu cường, hay Stalin, người đến nước Nga với cái chày vôi và ra đi với bom hạt nhân. Di sản của Putin sẽ là nước Nga bắt đầu với thời đại Oli gách, dân không đủ ăn đủ mặc, bên ngoài thì Mỹ trở thành siêu cường số 1 nhân loại, khi Putin ra đi, thế giới sẽ không còn siêu cường Mỹ nữa, cái đỉnh cao vạn trượng khi Bill Clinton cai trị cả thế giới hay mỗi hành động của Bush là kim chỉ nam cho toàn cầu đã kết thúc. 

Từ cuộc chiến Ukraina, người ta nhìn thấy 1 nước Mỹ yếu đuối, bạc nhược và thiếu đoàn kết, 1 châu Âu sắp tan thành từng mảnh. Đối thủ lớn nhất của nền văn minh phương Tây bây giờ là Trung Quốc, siêu cường có năng lực sản xuất bằng cả Mỹ và châu Âu cộng lại, là Ấn Độ siêu cường mới có năng lực tiêu thụ bằng cả 1 châu lục, là Việt Nam, là Triều Tiên, là Nam Phi, là Iran, là rất nhiều các nước nhỏ hơn đang bắt đầu bắt kịp nền văn minh phương Tây già cỗi.

Có 1 sự thật là, chắc chắn nước Nga sẽ chiến thắng tại Ukraina, vì nước Nga chiến đấu vì lẽ sinh tồn, còn người Mỹ chiến đấu vì ảnh hưởng.

Trả lời

Nói thật, chẳng có người Nga nào trông đợi vào Phần Lan sẽ thân cận với Nga, Phần Lan trong mắt dân Nga luôn là thứ phản phúc. Thứ làm người Nga đau đớn lòng là sự chia tách của Ukraina cơ... tựa như Việt Nam ấy, chúng ta sẽ đau lòng lắm nếu người bạn Lào ngả theo phe khác, chứ mấy ông Cam Bốt thì thôi, chả lạ...

Nhưng dân tộc Nga luôn như thế, từ khi còn là một công quốc nhỏ bé bị bao vây bởi những cánh rừng Taiga mãi tận vùng rìa Bắc Cực, người Nga vẫn sống theo cách đó, và đó là lý do họ trở thành siêu cường nhất nhì nhân loại. 

Còn Nước Nga vẫn sẽ hùng cường, di sản của Putin sẽ còn tồn tại nữa, ông ấy có thể sánh ngang với Ivan Đại đế, khi ông lên ngôi thì nước Nga chia rẽ, khi ông ra đi nước Nga là siêu cường, hay Stalin, người đến nước Nga với cái chày vôi và ra đi với bom hạt nhân. Di sản của Putin sẽ là nước Nga bắt đầu với thời đại Oli gách, dân không đủ ăn đủ mặc, bên ngoài thì Mỹ trở thành siêu cường số 1 nhân loại, khi Putin ra đi, thế giới sẽ không còn siêu cường Mỹ nữa, cái đỉnh cao vạn trượng khi Bill Clinton cai trị cả thế giới hay mỗi hành động của Bush là kim chỉ nam cho toàn cầu đã kết thúc. 

Từ cuộc chiến Ukraina, người ta nhìn thấy 1 nước Mỹ yếu đuối, bạc nhược và thiếu đoàn kết, 1 châu Âu sắp tan thành từng mảnh. Đối thủ lớn nhất của nền văn minh phương Tây bây giờ là Trung Quốc, siêu cường có năng lực sản xuất bằng cả Mỹ và châu Âu cộng lại, là Ấn Độ siêu cường mới có năng lực tiêu thụ bằng cả 1 châu lục, là Việt Nam, là Triều Tiên, là Nam Phi, là Iran, là rất nhiều các nước nhỏ hơn đang bắt đầu bắt kịp nền văn minh phương Tây già cỗi.

Có 1 sự thật là, chắc chắn nước Nga sẽ chiến thắng tại Ukraina, vì nước Nga chiến đấu vì lẽ sinh tồn, còn người Mỹ chiến đấu vì ảnh hưởng.

Nước Nga là quốc gia giầu tài nguyên, nên cấm vận không thể làm gì được nền kinh tế của họ. Còn về vũ khí thì với số lượng vũ khí hạt nhân đứng đầu thế giới, nước Nga cũng không việc gì phải sợ bất kỳ thế lực nào.

Khó khăn lớn nhất sẽ là kinh tế và chính trị. Hiện tại vị thế của Nga đang lên. Nga đã giúp thế giới nhìn rõ được bộ mặt giả tạo của phương Tây. Nga đang có vai trò quan trọng tại Trung Đông và Châu Phi, Nam Mỹ.

Nga và Trung Quốc sẽ là những nòng cốt của BRICS, một phe liên minh mới, đủ sức đối trọng với G7. Thế giới sẽ chia phe rõ ràng.

Công nhận quốc ca Nga nó hay thật. Hay thứ nhì là những phát biểu của Putin

Hệ quả là hệ quả gì? Putin vẫn là tổng thống Nga, dân Nga vẫn tiếp tục sống thừa xăng và thiếu iporn, pọt che...; đồ ăn kiểu McVịt, Starbuck thì có local brand của Ngú thay, các thứ khác có thể nhập từ Khựa về. Nói chung với Ngú nếu LATO ko tự đổ quân vào đánh thì tình hình nó chỉ đến thế thôi, chẳng tệ hơn được nữa. Còn nếu vẫn mơ về ngày Uca giải phóng Crimea hay Moscow thì nên đắp chăn ngủ tiếp thôi.

Tất cả các bài trừng phạt có thể mà phương tây có thể dùng với Ngú thì đều đã dùng rồi, kể cả bài áp giá trần dầu mỏ. Cơ mà có vẻ ko có tác dụng nhiều lắm, thằng nào cần thì nó vẫn mua giá cao "theo cơ chế đặc biệt được cho phép". Đám đội khăn trải bàn thì có vẻ sau quả úp bô kinh điển vào đầu chúng nó ở CS, giờ chúng nó cũng hùa theo Ngú giảm sản lượng neo giá dầu ở 80-100$.