Bạn nghĩ sao về việc bộ Giáo dục chính thức bỏ Pascal ra khỏi chương trình Tin học của THPT?

  1. Giáo dục

Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT. Trong đó, đáng chú ý là môn Tin học lớp 11 sẽ được lược bỏ khá nhiều, với lộ trình sẽ không đưa Pascal vào chương trình giảng dạy.

Từ khóa: 

giáo dục

Giáo dục hiện nay hướng đến cái thực chất. Tìm hiểu sơ chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 sẽ thấy. Pascal là ngôn ngữ dễ học, dễ đọc nhưng nó lại ít đc sử dụng trong thực tế hiện nay. Học để hành chứ ko phải học để đó. Nên với 1 ngôn ngữ cũ, ko đc dùng nhiều thì nếu có thể nêm nhường chỗ cho những thứ có ích hơn. Có thể khó học hơn, nhưng học đc thì ứng dụng hơn. Vậy là đủ để thay đổi.

Trả lời

Giáo dục hiện nay hướng đến cái thực chất. Tìm hiểu sơ chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 sẽ thấy. Pascal là ngôn ngữ dễ học, dễ đọc nhưng nó lại ít đc sử dụng trong thực tế hiện nay. Học để hành chứ ko phải học để đó. Nên với 1 ngôn ngữ cũ, ko đc dùng nhiều thì nếu có thể nêm nhường chỗ cho những thứ có ích hơn. Có thể khó học hơn, nhưng học đc thì ứng dụng hơn. Vậy là đủ để thay đổi.

Mình thấy chương trình học môn Tin học ở cấp 3 nên tập trung dạy kĩ mấy kĩ năng cơ bản Word, Excel, Powerpoint đã rồi mới đưa các ngôn ngữ lập trình vào sau. Có nhiều bạn trẻ đến lúc ra trường đi làm rồi vẫn còn lớ ngớ mấy món này.