Bạn nghĩ sao viêc việc nuôi động vật hoang dã trong nhà mình?

  1. Phong cách sống

giả sử điều này là hợp pháp

Từ khóa: 

phong cách sống

Giả sử như hợp pháp, mong là vậy😍 thì mình sẽ được nuôi mấy con ĐV hoang dã như: Tinh tinh, khỉ đột, đười ươi, trăn, rắn hổ, báo, cọp, ect...Khi đó thế nào cũng nảy sinh các vấn đề như:

 Không thể cung cấp đúng nhà cho chúng. ĐV hoang dã có các nhu cầu phức tạp về nơi ở, hành vi, dinh dưỡng và tâm lý. Chúng cần được ở chung cùng loài.

 Người nuôi có thể bị lây nhiễm bệnh. ĐV hoang dã có thể mang bệnh nguy hiểm, hoặc gây tử vong cho người. Các bệnh như: Bệnh dại, vi trùng herpes, bại liệt, lao, sốt và dịch hạch. ĐV hoang dã chứa ký sinh trùng: Giun, sán đường ruột và bọ chét.

 Người nuôi và gia đình có thể bị tổn thương, có khi chết vì ĐV hoang dã tấn công. Nhiều thú hoang dã có thể cắn, cào và tấn công chủ, trẻ em hoặc khách.

Mình cũng từng thích nuôi vài con ĐV hoang cho vui, nhưng bỏ ý định khi suy nghĩ. Vài ý góp ý với bạn, thân👍

Trả lời

Giả sử như hợp pháp, mong là vậy😍 thì mình sẽ được nuôi mấy con ĐV hoang dã như: Tinh tinh, khỉ đột, đười ươi, trăn, rắn hổ, báo, cọp, ect...Khi đó thế nào cũng nảy sinh các vấn đề như:

 Không thể cung cấp đúng nhà cho chúng. ĐV hoang dã có các nhu cầu phức tạp về nơi ở, hành vi, dinh dưỡng và tâm lý. Chúng cần được ở chung cùng loài.

 Người nuôi có thể bị lây nhiễm bệnh. ĐV hoang dã có thể mang bệnh nguy hiểm, hoặc gây tử vong cho người. Các bệnh như: Bệnh dại, vi trùng herpes, bại liệt, lao, sốt và dịch hạch. ĐV hoang dã chứa ký sinh trùng: Giun, sán đường ruột và bọ chét.

 Người nuôi và gia đình có thể bị tổn thương, có khi chết vì ĐV hoang dã tấn công. Nhiều thú hoang dã có thể cắn, cào và tấn công chủ, trẻ em hoặc khách.

Mình cũng từng thích nuôi vài con ĐV hoang cho vui, nhưng bỏ ý định khi suy nghĩ. Vài ý góp ý với bạn, thân👍

nếu được nuôi thì mình ủng hộ. Bây giờ nhiều động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng và mình nuôi chúng để nhân giống cho loài vật này sao cho chúng không biến mất khỏi thế giới.