Bạn nghĩ thế nào khi các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa duy vật biện chứng lại chăm chỉ đi cầu tài cầu lộc?

  1. Tâm linh

  2. Triết học

Từ khóa: 

tâm linh

,

triết học

Chuyện này cũng đơn giản: Chế độ mà VN đang thực thi không được xây dựng dựa theo chế độ cộng sản mà Marx mong muốn, chỉ đơn giản là hình thức phong kiến kiểu mới do Lenin nghĩ ra nhưng được gán nhãn XHCN.

Chế độ phong kiến kiểu mới này là hình thức có "vua tập thể", trong đó mọi quyết định sau cùng thuộc về nhóm Tứ trụ tức là 4 người cùng chia nhau quyền làm vua. Trong triều cũng có nhiều quan lại từ cấp cao đến cấp thấp, cũng chính là các ủy viên BCT hay TW, và các cơ quan điều hành khác như các ban bộ ngành từ quốc hội đến mặt trận. Cái khác có lẽ là việc phương pháp chọn người kế vị, thay vì dựa vào quan hệ máu mủ thì dựa vào quan hệ thân tín, tức là người trước giới thiệu người sau (việc này dễ nhận thấy khi Tứ trụ nhiệm kỳ trước sẽ chọn Tứ trụ nhiệm kỳ sau để đưa ra Đại hội Đảng mà thông qua).

Và cũng chính vì đây là chế độ phong kiến, việc hình thành các loại hình tôn giáo hay các hình thức cầu tài lộc và mê tín là điều không thể tránh khỏi. Do vậy, các nhà lãnh đạo ở VN làm những việc này là bình thường và phù hợp với định hướng của đất nước.

GHI CHÚ QUAN TRỌNG: Tôi không nói phong kiến là xấu và cần loại bỏ, nó cũng chỉ là một trong các hình thức mà loài người sống và sống hạnh phúc. Bởi thế, tôi cũng phản đối tất cả những tên phản động đòi thay đổi chế độ tại VN. Cách tôi hiểu vấn đề là để tôi đưa ra những sự lựa chọn phù hợp, không có nghĩa là ép tất cả mọi người đi vào con đường xấu xa.

Trả lời

Chuyện này cũng đơn giản: Chế độ mà VN đang thực thi không được xây dựng dựa theo chế độ cộng sản mà Marx mong muốn, chỉ đơn giản là hình thức phong kiến kiểu mới do Lenin nghĩ ra nhưng được gán nhãn XHCN.

Chế độ phong kiến kiểu mới này là hình thức có "vua tập thể", trong đó mọi quyết định sau cùng thuộc về nhóm Tứ trụ tức là 4 người cùng chia nhau quyền làm vua. Trong triều cũng có nhiều quan lại từ cấp cao đến cấp thấp, cũng chính là các ủy viên BCT hay TW, và các cơ quan điều hành khác như các ban bộ ngành từ quốc hội đến mặt trận. Cái khác có lẽ là việc phương pháp chọn người kế vị, thay vì dựa vào quan hệ máu mủ thì dựa vào quan hệ thân tín, tức là người trước giới thiệu người sau (việc này dễ nhận thấy khi Tứ trụ nhiệm kỳ trước sẽ chọn Tứ trụ nhiệm kỳ sau để đưa ra Đại hội Đảng mà thông qua).

Và cũng chính vì đây là chế độ phong kiến, việc hình thành các loại hình tôn giáo hay các hình thức cầu tài lộc và mê tín là điều không thể tránh khỏi. Do vậy, các nhà lãnh đạo ở VN làm những việc này là bình thường và phù hợp với định hướng của đất nước.

GHI CHÚ QUAN TRỌNG: Tôi không nói phong kiến là xấu và cần loại bỏ, nó cũng chỉ là một trong các hình thức mà loài người sống và sống hạnh phúc. Bởi thế, tôi cũng phản đối tất cả những tên phản động đòi thay đổi chế độ tại VN. Cách tôi hiểu vấn đề là để tôi đưa ra những sự lựa chọn phù hợp, không có nghĩa là ép tất cả mọi người đi vào con đường xấu xa.

Mình thì nghĩ là Duy vật biện chứng thì không cấm người ta có tín ngưỡng tôn giáo. Người theo Đạo cũng có thể vào Đảng mà, phải không?

Mình gặp nhiều nhà lãnh đạo như vậy rồi, mình cũng cùng thắc mắc với bạn và mong được ai vào giải thích :<<<

Làm việc, sốnga trong 1 môi trường không có nghĩa là theo môi trường đó. Nhiều thầy tu tu Phật nhưng lòng hướng về Ma Vương (ác sư), nhiều người sống ở 1 đất nước nhưng vẫn hướng về nước khác đấy thôi. Nên đâu phải cứ làm việc trong chủ nghĩa duy vật là ko đc sống duy tâm :D

Vì các nhà lãnh đạo họ đứng đầu thì phải show những cái được công nhận cho các cấp dưới họ thấy. Phần tín ngưỡng tâm linh thì tùy đức tin của mỗi người nên họ cũng làm sao có thể thể hiện ra được.

Mình thì cho rằng họ chưa xác định đúng đại đạo của mình, chưa chọn đúng bản ngã để theo nên đâm ra bị lung lay, dao động và dẫn đến hổ lốn đủ thứ và rốt cục chẳng bao h ngộ đạo và chứng đạo được cả

Vấn đề không đơn giản là tín ngưỡng mà nó gây nên mẫu thuẫn văn hóa nghiêm trọng. Bạn học trong nhà trường toàn bộ được trang bị kiến thức Duy Vật biện chứng. Về nhà ông bà bố mẹ dạy phải thờ cúng tổ tiên. Lãnh đạo được đào tạo CN Max, lại cổ xúy việc thờ cúng cầu tài. Văn hóa Việt có phải đã trở nên rối ren. ?

Bạn có phảu là người duy vật không ?

Nếu có tại sao bạn lại phải đi làm giỗ, sao phải thắp hương, sao phải làm đám ma,...