Chứng bệnh đáng sợ nhất của con người là gì?

  1. Sức khoẻ

  2. Tâm lý học

Ngoại trừ bệnh dại thì đâu là căn bệnh đáng sợ nhất?

Từ khóa: 

bệnh đáng sợ nhất

,

sức khoẻ

,

tâm lý học

Đây là một loại bệnh khiến mình rất hoang mang khi được nghe về nó… Căn bệnh này liên quan đến giấc ngủ.

Đơn giản như thế này, nếu bạn đang sống bình thường, như một người trưởng thành khỏe mạnh, có sự nghiệp, có cả gia đình,.. rồi sau đó bạn bắt đầu gặp các vấn đề về việc ngủ. Bạn ngủ càng ngày càng ít, phải sử dụng thuốc để cải thiện tình trạng. Sau vài tháng hoặc có thể là một năm, bạn thực sự không ngủ được nữa. Một chút cũng không.

Bạn không ngủ đủ giấc, thuốc trợ ngủ cũng không còn phát huy công dụng mà chỉ làm bạn thêm khốn khổ. Thiếu ngủ đang khiến bạn chết dần chết mòn. Bạn trở nên mệt mỏi vô cùng, cơ thể và tâm trí mệt mỏi theo cấp số nhân và ngày càng tồi tệ hơn.

Có một chứng bệnh di truyền tên là Fatal Familial Insomnia (FFI - tạm dịch: Hội chứng mất ngủ gia đình), bệnh có thể xuất hiện trong giai đoạn trưởng thành. Đây là một chứng mất ngủ mãn tính khiến người mắc không thể ngủ được trong 1-2 năm.

FFI có tỷ lệ tử vong 100% và chưa có phác đồ điều trị vì người ta chưa hiểu rõ về nó.

Bạn sẽ chết, do mất ngủ.

Trả lời

Đây là một loại bệnh khiến mình rất hoang mang khi được nghe về nó… Căn bệnh này liên quan đến giấc ngủ.

Đơn giản như thế này, nếu bạn đang sống bình thường, như một người trưởng thành khỏe mạnh, có sự nghiệp, có cả gia đình,.. rồi sau đó bạn bắt đầu gặp các vấn đề về việc ngủ. Bạn ngủ càng ngày càng ít, phải sử dụng thuốc để cải thiện tình trạng. Sau vài tháng hoặc có thể là một năm, bạn thực sự không ngủ được nữa. Một chút cũng không.

Bạn không ngủ đủ giấc, thuốc trợ ngủ cũng không còn phát huy công dụng mà chỉ làm bạn thêm khốn khổ. Thiếu ngủ đang khiến bạn chết dần chết mòn. Bạn trở nên mệt mỏi vô cùng, cơ thể và tâm trí mệt mỏi theo cấp số nhân và ngày càng tồi tệ hơn.

Có một chứng bệnh di truyền tên là Fatal Familial Insomnia (FFI - tạm dịch: Hội chứng mất ngủ gia đình), bệnh có thể xuất hiện trong giai đoạn trưởng thành. Đây là một chứng mất ngủ mãn tính khiến người mắc không thể ngủ được trong 1-2 năm.

FFI có tỷ lệ tử vong 100% và chưa có phác đồ điều trị vì người ta chưa hiểu rõ về nó.

Bạn sẽ chết, do mất ngủ.

Sán máng (Bilharzia) — Một loại ký sinh trùng nước ngọt chui qua da và vào máu. Khi vào bên trong, kẻ xâm lược sống và sinh sản mà không bị phát hiện trong một thập kỷ hoặc hơn, ăn các chất dinh dưỡng trong máu và gây ra bệnh suy nhược và đôi khi đe dọa tính mạng ở hàng triệu người trên thế giới. Ngoại trừ đây là câu chuyện sinh học có thật về schistosome, một loài giun ký sinh đã lây nhiễm cho khoảng 200 triệu người.

https://cdn.noron.vn/2021/11/28/main-qimg-b1cb0b71b53bce27bda23a59e841d3d8-lq-1638076505-1638076505.jpg

Theo WHO, còn được gọi là bệnh sốt ốc sên, bệnh sán máng là một căn bệnh nghèo đói, chỉ đứng sau bệnh sốt rét về mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Việc thiếu nước uống sạch và điều kiện vệ sinh đầy đủ tạo điều kiện lý tưởng cho ký sinh trùng do ốc nước ngọt mang theo, xâm nhập vào cơ thể khi da tiếp xúc với nước bị nhiễm trùng.

Hơn 200.000 người chết vì bệnh sán máng mỗi năm. Người ta không biết chính xác cách thức ký sinh trùng, một phần của lớp giun được gọi là giun xoắn, xâm nhập vào da hoặc cách nó di chuyển trong cơ thể. Một bí ẩn lớn hơn nữa là làm thế nào những con giun trưởng thành có thể sống lâu như vậy bên trong vật chủ con người của chúng — 5, 10 hoặc thậm chí 15 năm — mà không cần hệ thống miễn dịch tiêu diệt những kẻ xâm lược.

Theo mình là Ung thư Gan. Vì khó chữa. Và đặc thù Gan là 1 bộ phận k có dây thần kinh (báo đau đớn hay yếu). Chế độ ăn và uống hiện nay, cách sống... làm gan luôn quá tải, và bị chết dần mà bản thân người đó k thể biết trước, đến khi biết thì đã quá muộn. Gan k có còn khả năng chữa trị và hồi phục. Và khi đã đụng đến Tây y mà mổ xẻ... là cầm chắc 99% say googbye with life.

Đối với tôi, Cancrum Oris chính là căn bệnh đáng sợ nhất, tôi đã bị ám ảnh khi lần đầu tiên đọc và nhìn thấy ảnh của người mắc bệnh này. Căn bệnh này mấy năm gần đây đã ảnh hưởng đến phần lớn trẻ em ở vùng cận Sahara, Châu Phi.
Đây là hình hoạt mô tả Cancrum Oris tôi gắn vào đây để các bạn dễ hình dung về căn bệnh quái ác này. Nếu ai quan tâm có thể lên Google tìm hiểu thêm để thấy được căn bệnh này thực tế nó như thế nào, thật sự quá đáng sợ tôi ko dám gắn vào đây vì chắc chắn người xem được sẽ bị ám ảnh như tôi đã nhìn thấy nó lần đầu tiên.
https://cdn.noron.vn/2023/01/09/1248458814085440969875975499215426171329033n-1673261170.jpg
Thông thường, nếu miệng có mùi thì chỉ cần sử dụng nước súc miệng hoặc kẹo ngậm bạc hà sẽ có thể loại bỏ được, nhưng riêng ở vùng cận Sahara này thì không. Nếu hơi thở có mùi đi kèm với đau nhức và lở loét, đây có thể là dấu hiệu mắc căn bệnh Cancrum Oris.
Cancrum Oris có triệu chứng ban đầu là nướu và má bị viêm, sau đó là lở loét với dịch tiết có mùi hôi. 
Nó tấn công vào mặt, phá hủy các mô và làm rách môi, mặt và má của những người bị bệnh. Không giống như các loại bệnh nhiễm trùng khác, bệnh này có thể lây lan nếu như phẫu thuật, nguy cơ gây ra những tổn thương về thể chất nghiêm trọng và vĩnh viễn cho những người mắc phải.
Cancrum Oris thường xảy ra ở những trẻ nhỏ bị suy dinh dưỡng nặng trong độ tuổi từ 2 đến 5 và đặc biệt phổ biến ở những vùng có điều kiện vệ sinh và nước uống không đảm bảo an toàn. Bệnh này cũng dễ nhắm vào những em bé suy dinh dưỡng, mất nước và thường bị suy giảm hệ miễn dịch, ví dụ như trẻ em sinh ra đã nhiễm HIV.
Khi đã mắc bệnh, nó sẽ hành hạ người bệnh đến chết. Thế nhưng cứ 10 người thì sẽ có 1 người sống sót với khuôn mặt bị tổn thương vĩnh viễn và mang vết sẹo đến suốt đời.
Có ghét ai đến đâu thì tôi cũng sẽ không ước căn bệnh quái ác này xảy ra với người đấy. Nó quá đáng sợ, quá kinh khủng.

Bệnh Whitmore - nhiễm vi khuẩn ăn thịt người. Chỉ cần tưởng tượng rằng một phần cơ thể của mình đang thối rữa khi bạn vẫn còn sống khiến mình không khỏi rùng mình, hoại thư là một trong những biểu hiện của nó.

https://cdn.noron.vn/2021/11/28/whitmore-2020-12-03-at-174628-1638076955.png

Vi khuẩn này sống trên bề mặt nước và trong đất đặc biệt là bùn đất, lây sang người qua vết trầy xước trên da hoặc qua đường hô hấp khi hít phải các hạt bụi đất hoặc giọt nước li ti trong không khí có chứa vi khuẩn, nhất là vào mùa mưa.

Người nhiễm bệnh vi này có tỷ lệ tử vong từ 40-60%. Trường hợp nhiễm khuẩn cấp có thể tử vong trong vòng 1 tuần kể từ khi phát bệnh. Vi khuẩn có thể làm hoại tử và chết các mô trong cơ thể, ở da thì viêm loét hay áp xe, ở phổi thì gây viêm phổi, trong máu thì gây nhiễm trùng máu,…

Chúng ta đi tìm kiếm sự bình yên chứ ko tìm kiếm bệnh tật bạn ạ. Tất cả bệnh tật, khổ đau đều đến từ suy nghĩ, hành động, làm trái với quy luật tự nhiên của vũ trụ. Vậy phải đặt câu hỏi ngược lại: con người đã làm gì để phải bị bệnh? Nguồn gốc bệnh tật đến từ đâu?