Bạn nghĩ thế nào về việc thầy giáo cho học sinh tái hiện cảnh "nóng" trong văn học?

  1. Giáo dục

Dư luận có ý kiến trái chiều về việc thầy Phạm Quốc Đạt, giáo viên Ngữ văn trường THPT Võ Trường Toản, quận 12 (TP HCM), cho học sinh tái hiện tác phẩm như Bỉ Vỏ, Số Đỏ, trong đó có một số cảnh "nóng". Giáo dục Việt Nam cần phải cởi mở một cách khoa học, phải đề cập đến vấn đề tình dục một cách nghiêm túc, không cấm được các em quan hệ vì có cấm trong sáng thì các em lại làm trong tối, cái chúng ta cần giải quyết là hướng các em tới sự an toàn, phải biết các biện pháp tránh thai, truyền đạt cho các em các hệ lụy khi quan hệ khi còn quá trẻ, nhất là phải truyền đạt cho các em gái phải đặc biệt chú ý hơn đừng có nhẹ dạ rồi ảnh hưởng cả cuộc đời. Thà chỉ đường cho hươu chạy đúng, chứ đừng cấm rồi hươu cũng chạy mà chạy sai mình thấy vậy. Còn xin lắng nghe nhận định của mọi người chia sẻ?

Từ khóa: 

giáo dục giới tính

,

đạo đức nghề giáo

,

đạo đức

,

giáo dục

Theo quan điểm của mình thì các em hs THPT cũng đã khá lớn, gần tuổi trưởng thành (18), nên việc giáo dục giới tính cho các em là cần thiết. Mình ủng hộ quan điểm của thầy Đạt, là thà chỉ đường cho hươu chạy đúng còn hơn không chỉ rồi để chúng nó chạy sai đường về sau.

Người á đông mình luôn nhạy cảm quá mức với những vấn đề như tình dục, nhưng chính vì vậy nên thanh niên châu á thường thiếu trưởng thành và chín chắn về cả chuyện tình cảm lẫn chuyện chăn gối so với thanh niên phương tây. Những việc này lại dẫn đến sự thiếu chín chắn trong những việc hệ trọng hơn như hôn nhân (lỡ dính bầu sau đó bị ép cưới khi chưa sẵn sàng).

Tóm lại là nước ta cần phải thay đổi cách nhìn nhận nhạy cảm quá mức, có phần cực đoan về tình dục.

Trả lời

Theo quan điểm của mình thì các em hs THPT cũng đã khá lớn, gần tuổi trưởng thành (18), nên việc giáo dục giới tính cho các em là cần thiết. Mình ủng hộ quan điểm của thầy Đạt, là thà chỉ đường cho hươu chạy đúng còn hơn không chỉ rồi để chúng nó chạy sai đường về sau.

Người á đông mình luôn nhạy cảm quá mức với những vấn đề như tình dục, nhưng chính vì vậy nên thanh niên châu á thường thiếu trưởng thành và chín chắn về cả chuyện tình cảm lẫn chuyện chăn gối so với thanh niên phương tây. Những việc này lại dẫn đến sự thiếu chín chắn trong những việc hệ trọng hơn như hôn nhân (lỡ dính bầu sau đó bị ép cưới khi chưa sẵn sàng).

Tóm lại là nước ta cần phải thay đổi cách nhìn nhận nhạy cảm quá mức, có phần cực đoan về tình dục.