Bến Ngân Hà

  1. Khoa học

Các bạn đã nghe quá nhiều về nhóm sao Tam giác mùa hạ vào mùa hè rồi đúng không nào???

Cụ thể: 


Nhóm sao này là tập hợp của ba ngôi sao sáng nhất của ba chòm sao Thiên Cầm (Lyra), Đại Bàng (Aquila) và chòm sao Thiên Nga (Cygnus), cụ thể:

👉Sao Vega tên dân gian là Chức Nữ.

👉 Sao Altair tên dân gian là Ngưu Lang.

👉Sao Deneb tên dân gian là Thiên Tân.

⚠️Sao Deneb là ngôi sao sáng nhất của chòm sao Thiên Nga (Cygnus) nên ngôi sao này có tên khoa học là Anpha Cygni. Điểm đặc biệt của chòm sao Thiên Nga là nó cắt ngang qua dải Ngân Hà và ngôi sao Deneb ở ngay gần dải Ngân Hà. Vì như vậy mà người Trung Quốc xưa đã liên tưởng Deneb như là cái bến của dòng sông Ngân hay cái bến của bầu trời. Và vì vậy họ mới đặt cho Deneb cái tên là Thiên Tân- nghĩa là cái bến trời.

👉Theo đó, Deneb đánh dấu chiếc cầu Ô Thước bắc ngang qua sông Ngân để đôi vợ chồng Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau vào ngày Thất Tịch (7/7 âm lịch).

❗️Tuy nhiên, theo một dị bản khác, Deneb lại là nàng tiên đi kèm khi đôi tình nhân gặp nhau trên cầu Ô Kiều.

⚠️Nói về khía cạnh khoa học thì Deneb là một sao siêu khổng lồ trắng và đứng thứ 19 trong số các ngôi sao sáng nhất trên bầu trời với cấp sao biểu kiến là 1,25. Deneb có bán kính lớn gấp hơn 100 lần Mặt Trời và khối lượng lớn gấp 20 đến 25 lần khối lượng ngôi sao chủ của chúng ta.


mua-he (1)
Từ khóa: 

khoa học