Các bạn nghĩ sao nếu tiếng Hàn trở thành môn bắt buộc của học sinh?

  1. Giáo dục

  2. Ngoại ngữ

Mới sáng ra mà có thông tin hơi sốc, các bạn chia sẻ ý kiến về việc này đi ạ!

Từ khóa: 

giáo dục

,

ngoại ngữ

Cái này tức là nó trở thành 1 ngoại ngữ để lựa chọn bên cạnh Tiếng Anh, Nhật, Nga… hiện đang có thôi chứ có phải bắt buộc học cả đâu.
Trả lời
Cái này tức là nó trở thành 1 ngoại ngữ để lựa chọn bên cạnh Tiếng Anh, Nhật, Nga… hiện đang có thôi chứ có phải bắt buộc học cả đâu.

Mình nghĩ thay vì thí điểm dạy những ngôn ngữ khác, thì nên đổi lại trương trình dạy tiếng Anh trước đã.

Mình học tiếng Anh từ lớp 4 cho tới lớp 12 mà vẫn không hề được dạy cách đọc phiên âm quốc tế.

Đây chỉ là được chọn học tiếng Hàn làm môn ngoại ngữ bắt buộc để học bên cạnh tiếng Anh thôi mà. Cũng tốt nhưng mình thấy nên tập trung đào tạo và giảng dạy chuyên sâu tiếng Anh hơn vì bây giờ ở một số trường chuyên cũng có lớp chuyên các ngoại ngữ khác rồi nên không cần thiết lắm. Nhưng đồng thời mình cũng ủng hộ vì như thế đồng nghĩa với việc tăng cơ hội việc làm cho sinh viên ngành ngoại ngữ. Dù sao thì cũng có thể chạy thí điểm ở một số trường trước để xem phản ứng dư luận như nào.