Các HLV có nên từ giã sự nghiệp khi ở đỉnh cao như  Sir Alex hay Zidane, để không bị đắng lòng như Mou?

  1. Thể thao


Chiều 18/12,  Manchester đăng tải thông báo cho biết vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã rời khỏi câu lạc bộ sau trận thua trong trận 1-3 derby nước Anh  trước Liverpool.

Cuối cùng thì, Mou đã bị MU sa thải?

Bạn có nghĩ Mou và các HLV đỉnh cao nên giã từ sự nghiệp trong vinh quang hơn là để đắng lòng bị sa thải như thế này



Từ khóa: 

bóng đá

,

mourinho

,

manchester united

,

thể thao

Thể thao là nghề rất bạc. Mình từng được thầy cũng như HLV kể nhiều chuyện về điều này. Mình nghĩ nếu ai đó sớm nhận ra điểm rơi "phong độ" của bản thân thì sẽ sớm chọn được những thử thách hợp lý. Đó là lý do các ngôi sao bóng đá thường chọn Mỹ, nơi bóng đá chuyên nghiệp đang phát triển, dễ chơi hơn để dành những năm tháng cuối sự nghiệp của mình tại đó. Để họ vẫn tạo được giá trị bản thân thay vì cố gắng gồng gánh ở môi trường đỉnh cao khắc nhiệt ở châu Âu.

Trả lời

Thể thao là nghề rất bạc. Mình từng được thầy cũng như HLV kể nhiều chuyện về điều này. Mình nghĩ nếu ai đó sớm nhận ra điểm rơi "phong độ" của bản thân thì sẽ sớm chọn được những thử thách hợp lý. Đó là lý do các ngôi sao bóng đá thường chọn Mỹ, nơi bóng đá chuyên nghiệp đang phát triển, dễ chơi hơn để dành những năm tháng cuối sự nghiệp của mình tại đó. Để họ vẫn tạo được giá trị bản thân thay vì cố gắng gồng gánh ở môi trường đỉnh cao khắc nhiệt ở châu Âu.

Về Mourinho, ông chưa hết thời. Vấn đề nằm ở Man United nhiều hơn. MU cần thay đổi căn bản hệ thống vận hành huấn luyện, nên chuyển cách vận hành từ "Manager" sang "Coach" như xu hướng hiện tại của thế giới. Sự mất phương hướng của MU làm cho Mourinho nhiều lần đã phá vỡ quy tắc của mình.

Trong khi hầu hết các đội bóng chuyên nghiệp đều có vị vị trí Giám đốc kỹ thuật (giám đốc bóng đá) để HLV trưởng đơn thuần chỉ là 'Coach', thì MU vẫn để cho HLV trưởng nắm quyền 'Manager'. Arsenal đã thay đổi, bây giờ ở Premier League chỉ còn mỗi MU vẫn giữ lề thói này.

Yên tâm, bổ sung vị trí Giám đốc kỹ thuật vào là MU sẽ trở lại đỉnh cao ngay thôi.

Zidan cũng đã nghỉ hưu đâu. Còn Mou bị sa thải cũng có phải lỗi hoàn toàn của ông ấy đâu, do BLĐ không ủng hộ hoàn toàn đó chứ, đến bây giờ những gì Mou nói về MU có sai gì đâu.

Người đang thành công thường khó buông bỏ.

Như Zidane, jupp heynckes là rất hiếm.